Hà Nội mặc “áo giáp sắt”, lắp camera bảo vệ hàng cây quý có giá đắt đỏ

Sự kiện: Cây sưa Tin nóng

Hà Nội cho quây nhiều lớp hàng rào sắt từ gốc đến thân từng cây sưa đỏ trên đường Nguyễn Văn Huyên, đồng thời lắp đặt hệ thống camera, cắt cử bảo vệ trông coi đêm đề phòng trộm cắp.

Mới đây, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội đã cho di dời 34 cây sưa đỏ tại đường Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy, Hà Nội) sang vị trí khác ở gần đó để thi công dự án trọng điểm cầu vượt nút giao thông Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên.

Mới đây, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội đã cho di dời 34 cây sưa đỏ tại đường Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy, Hà Nội) sang vị trí khác ở gần đó để thi công dự án trọng điểm cầu vượt nút giao thông Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên.

Để bảo vệ hàng cây sưa đỏ quý hiếm khỏi trộm cắp, TP. Hà Nội cho lắp đặt nhiều lớp hàng rào sắt xung quanh từ gốc đến thân từng cây một, đồng thời lắp đặt hệ thống camera, cắt cử bảo vệ trông coi đêm.

Để bảo vệ hàng cây sưa đỏ quý hiếm khỏi trộm cắp, TP. Hà Nội cho lắp đặt nhiều lớp hàng rào sắt xung quanh từ gốc đến thân từng cây một, đồng thời lắp đặt hệ thống camera, cắt cử bảo vệ trông coi đêm.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, việc bọc sắt cho cây đã thực hiện được hơn một tuần qua. Tất cả sẽ được hàn sắt xung quanh theo hình dáng của gốc và thân cây, làm cột trống, đồng thời có camera quan sát.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, việc bọc sắt cho cây đã thực hiện được hơn một tuần qua. Tất cả sẽ được hàn sắt xung quanh theo hình dáng của gốc và thân cây, làm cột trống, đồng thời có camera quan sát.

Tổng cộng có 34 cây sưa đỏ. Trước đó, hàng cây này được tỉa cành, cắt ngọn.

Tổng cộng có 34 cây sưa đỏ. Trước đó, hàng cây này được tỉa cành, cắt ngọn.

Rào sắt cao khoảng 2m được dựng lên từ gốc đến thân rất kiên cố và được cố định dưới nền đất

Rào sắt cao khoảng 2m được dựng lên từ gốc đến thân rất kiên cố và được cố định dưới nền đất

Hà Nội mặc “áo giáp sắt”, lắp camera bảo vệ hàng cây quý có giá đắt đỏ - 6

Phía bên trong hàng rào sắt vẫn tạo đủ không gian để đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển bình thường.

Phía bên trong hàng rào sắt vẫn tạo đủ không gian để đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển bình thường.

Mỗi cây sẽ được bọc, hàn sắt theo dáng khác nhau, kèm theo đó là trục chống đỡ để cây không bị đổ.

Mỗi cây sẽ được bọc, hàn sắt theo dáng khác nhau, kèm theo đó là trục chống đỡ để cây không bị đổ.

Tất cả cây sưa đều được đánh số thứ tự để đảm bảo việc theo dõi và quản lý số lượng cây trên tuyến đường Nguyễn Văn Huyên.

Tất cả cây sưa đều được đánh số thứ tự để đảm bảo việc theo dõi và quản lý số lượng cây trên tuyến đường Nguyễn Văn Huyên.

4 camera an ninh được lắp đặt tại các vị trí có thể quan sát được hàng sưa đỏ

4 camera an ninh được lắp đặt tại các vị trí có thể quan sát được hàng sưa đỏ

Cây sưa đỏ là loài cây quý hiếm đã bị nghiêm cấm buôn bán vì mục đích thương mại.

Cây sưa đỏ là loài cây quý hiếm đã bị nghiêm cấm buôn bán vì mục đích thương mại.

Hiện tại, trên địa bàn có trên 3.800 cây sưa, trong đó có khoảng 700 cây sưa đỏ trồng rải rác quanh các điểm tại Hà Nội. Hai cây gỗ sưa đỏ trăm năm tuổi tại thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) được chặt hạ và bán đấu giá, trong đó nhóm gỗ đắt nhất có giá khoảng 28 triệu đồng/kg.

Hiện tại, trên địa bàn có trên 3.800 cây sưa, trong đó có khoảng 700 cây sưa đỏ trồng rải rác quanh các điểm tại Hà Nội. Hai cây gỗ sưa đỏ trăm năm tuổi tại thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) được chặt hạ và bán đấu giá, trong đó nhóm gỗ đắt nhất có giá khoảng 28 triệu đồng/kg.

Theo Ban quản lý dự án, sau khi hoàn tất việc thi công công trình, các cây sưa này sẽ được trồng tại vỉa hè của nút giao mở rộng, trở thành điểm nhấn về mỹ quan đô thị.

Theo Ban quản lý dự án, sau khi hoàn tất việc thi công công trình, các cây sưa này sẽ được trồng tại vỉa hè của nút giao mở rộng, trở thành điểm nhấn về mỹ quan đô thị.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội: Hàng sưa đỏ hơn 30 năm tuổi quý hiếm bất ngờ rụng lá chết dần

Hàng cây sưa đỏ quý hiếm, có tuổi đời gần 30 năm ở một khu tập thể Mỏ Địa chất (ngõ 210 đường Hoàng Quốc Việt,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Cây sưa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN