Hà Nội: Hàng sưa đỏ hơn 30 năm tuổi quý hiếm bất ngờ rụng lá chết dần

Sự kiện: Tin nóng

Hàng cây sưa đỏ quý hiếm, có tuổi đời gần 30 năm ở một khu tập thể Mỏ Địa chất (ngõ 210 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận bắc Từ Liêm, Hà Nội) sau những ngày dụng lá, nay một số cây đã chết khô với những dấu hiệu bất thường.

Theo ghi nhận của PV Infonet, hàng cây sưa tại khu tập thể Mỏ Địa chất (ngõ 210 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận bắc Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ héo lá chết dần.

Theo ghi nhận của PV Infonet, hàng cây sưa tại khu tập thể Mỏ Địa chất (ngõ 210 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận bắc Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ héo lá chết dần.

Được biết, hàng cây sưa này là loại sưa đỏ quý hiếm, đã được trồng cách đây hơn 30 năm. 

Được biết, hàng cây sưa này là loại sưa đỏ quý hiếm, đã được trồng cách đây hơn 30 năm. 

Những người dân ở đây cho biết, khoảng hơn 1 tuần nay (khoảng từ ngày 23/8), hàng cây sưa này có hiện tượng rụng lá hàng loạt, người dân đã dùng các biện pháp tưới nước liên tục để giúp cây phục hồi nhưng không khả quan.

Những người dân ở đây cho biết, khoảng hơn 1 tuần nay (khoảng từ ngày 23/8), hàng cây sưa này có hiện tượng rụng lá hàng loạt, người dân đã dùng các biện pháp tưới nước liên tục để giúp cây phục hồi nhưng không khả quan.

Ngay cả khi mấy ngày hôm nay, thời tiết mưa nhiều. Tuy nhiên, hàng cây sưa này không có dấu hiệu phục hồi, lá càng héo đi, khiến người dân ở đây rất bức xúc và đã báo cáo chính quyền địa phương.

Ngay cả khi mấy ngày hôm nay, thời tiết mưa nhiều. Tuy nhiên, hàng cây sưa này không có dấu hiệu phục hồi, lá càng héo đi, khiến người dân ở đây rất bức xúc và đã báo cáo chính quyền địa phương.

Điều đáng nói, hàng cây này có rất nhiều loại cây khác nhau (13 cây), 3 cây sưa to nhất có dấu hiệu đã chết.

Điều đáng nói, hàng cây này có rất nhiều loại cây khác nhau (13 cây), 3 cây sưa to nhất có dấu hiệu đã chết.

Những cây còn lại cũng đang gặp nguy hiểm khi lá rụng nhiều bất thường.

Những cây còn lại cũng đang gặp nguy hiểm khi lá rụng nhiều bất thường.

Hàng sưa này mỗi cây có đường kính khoảng 30 đến 40 cm và cao khoảng 15 đến 20m.

Hàng sưa này mỗi cây có đường kính khoảng 30 đến 40 cm và cao khoảng 15 đến 20m.

Theo chia sẻ của người dân, vào năm 2018 có nhóm người đến hỏi mua hàng cây sưa này với giá 120 triệu đồng, tuy nhiên các hộ dân ở đây không bán.

Theo chia sẻ của người dân, vào năm 2018 có nhóm người đến hỏi mua hàng cây sưa này với giá 120 triệu đồng, tuy nhiên các hộ dân ở đây không bán.

Nhiều người cho rằng, hiện tượng các cây sưa này chết có dấu hiệu bị đầu độc. Hiện người dân tại đây đã nhờ các cơ quan chức năng can thiệp, điều tra.

Nhiều người cho rằng, hiện tượng các cây sưa này chết có dấu hiệu bị đầu độc. Hiện người dân tại đây đã nhờ các cơ quan chức năng can thiệp, điều tra.

Gỗ sưa đỏ (còn gọi là huỳnh đàn) là loại gỗ đặc biệt quý hiếm được giới thu mua gỗ quý săn lùng. Loại cây "đắt hơn vàng" có thể dùng chế tác đồ nội thất, đồ phong thủy... và được bán theo cân thay vì khối như các loại gỗ khác.

Gỗ sưa đỏ (còn gọi là huỳnh đàn) là loại gỗ đặc biệt quý hiếm được giới thu mua gỗ quý săn lùng. Loại cây "đắt hơn vàng" có thể dùng chế tác đồ nội thất, đồ phong thủy... và được bán theo cân thay vì khối như các loại gỗ khác.

Lý do khiến cây sưa đỏ trên phố cổ Hà Nội bị chặt hạ trong đêm

Một cây sưa đỏ trên phố cổ Hà Nội đổ nghiêng ra đường và được lực lượng chức năng chặt hạ trong đêm đã khiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Hùng ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN