CLIP: Hà Nội di dời hàng cây phong lá đỏ trong đêm

Sự kiện: Tin nóng

Hàng chục công nhân thực hiện các công đoạn di dời hàng cây phong lá đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) ngay trong đêm.

Video công nhân di dời hàng cây phong lá đỏ vào đêm 19-6

Vào tối 19-6, hàng chục công nhân cùng với xe cẩu đã có mặt trên đường Nguyễn Chí Thanh, đến khoảng 11 giờ, các công nhân bắt đầu vào thực hiện những công đoạn như tháo những trụ sắt quanh thân cây phong lá đỏ, sau đó có khoảng 3 đến 4 công nhân đào gốc.

Khi đã thực hiện xong các công đoạn, công nhân buộc dây vào thân cây phong lá đỏ chắc chắn để xe cẩu đưa lên thùng, những công đoạn này được các công nhân thực hiện khẩn trương để kịp với tiết độ.

Ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, cho biết đơn vị này đã phối hợp với đơn vị tài trợ di chuyển hơn 30 cây phong lá đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy) về vườn ươm Yên Sở, quận Hoàng Mai, để chăm sóc.

Khoảng 11 giờ đêm 19-6, những công nhân đang bắt đầu đầu thực hiện các công đoạn để di dời hàng cây phong là đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng

Khoảng 11 giờ đêm 19-6, những công nhân đang bắt đầu đầu thực hiện các công đoạn để di dời hàng cây phong là đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng

"Trước mắt, chúng tôi di chuyển hơn 30 cây phong lá đỏ về vườn ươm để chăm sóc. Trong khoảng từ 3 đến 4 ngày tới, đơn vị sẽ đánh chuyển toàn bộ số cây còn lại trên tuyến đường Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh về vườn ươm. Việc di chuyển này để tránh thời tiết nắng nóng gay gắt của Hà Nội trong những ngày này. Việc đánh chuyển những cây phong được thực hiện theo công văn của Sở Xây dựng"- ông Mạnh nói.

Phó Tổng Giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội chia sẻ: "Hiện tại, mặc dù cây đang xanh tốt nhưng vì nắng nóng nên phải di chuyển. Nếu hàng cây phong để dưới thời tiết nắng nóng, nhiệt độ quá cao thì sẽ hỏng, rất lãng phí. Tạm thời hàng phong lá đỏ sẽ được đưa về vườn ươm. Sau đó, chúng tôi sẽ xin ý kiến từ các chuyên gia rồi sẽ báo cáo lên Sở Xây dựng Hà Nội, từ đó mới tiến hành các phương án thích hợp. Ngoài ra, đơn vị cũng sẽ tham khảo ý kiến của nhà tài trợ hơn 200 cây phong, xem trồng ở đâu phù hợp hơn".

Các công nhân bắt đầu tiến hành di dời hàng cây phong lá đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh trước và sau đó sẽ qua đường Trần Duy Hưng

Các công nhân bắt đầu tiến hành di dời hàng cây phong lá đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh trước và sau đó sẽ qua đường Trần Duy Hưng

Trước đó, vào tháng 1-2018, 262 cây phong do Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đại Đường tặng thành phố, được trồng thử nghiệm. Sau một tháng, hàng cây phong lá đỏ bắt đầu nảy lộc đúng dịp Tết Nguyên đán. Đến giữa tháng 7-2018, lá phong đổi màu từ xanh, vàng nhạt, vàng cam tới đỏ đậm. Một số cây chết khô, héo úa, không còn sức sống.

Bước đầu nhận định cây phong chưa thích nghi với điều kiện khí hậu của Hà Nội. Trong đó, 45 cây đã chết, ảnh hưởng đến cảnh quan của tuyến phố. 217 cây sống, hiện trạng các cây sinh trưởng, phát triển kém. Sau một thời gian, lá bị héo; cành, nhánh bị khô và hay bị sâu bệnh.

Hình ảnh công nhân di dời hàng cây phong vào tối 19-6:

Khoảng 10 giờ 30 đêm 19-6, có hàng chục công nhân có mặt trên đường Nguyễn Chí Thanh để chờ thực hiện di dời hàng cây phong

Khoảng 10 giờ 30 đêm 19-6, có hàng chục công nhân có mặt trên đường Nguyễn Chí Thanh để chờ thực hiện di dời hàng cây phong

Trước khi thực hiện, các công nhân đã cắm các biển thông báo cũng như trụ báo hiệu để người đi đường nhận biết nguy hiểm

Trước khi thực hiện, các công nhân đã cắm các biển thông báo cũng như trụ báo hiệu để người đi đường nhận biết nguy hiểm

Toàn cảnh các công nhân đang di dời hàng cây phong lá đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh

Toàn cảnh các công nhân đang di dời hàng cây phong lá đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh

Các công nhân chia mỗi người mỗi cây tháo dỡ các thanh sắt trên thân cây phong

Các công nhân chia mỗi người mỗi cây tháo dỡ các thanh sắt trên thân cây phong

Những thanh sắt được buộc vào thân cây phong lá đỏ trước đó, nhằm giữ chắc chắn cho cây và không bị bung gốc mỗi khi bão về

Những thanh sắt được buộc vào thân cây phong lá đỏ trước đó, nhằm giữ chắc chắn cho cây và không bị bung gốc mỗi khi bão về

Khi thực hiện công đoạn tháo dỡ các cây sắt ở thân cây phong lá đỏ, các công nhân bắt đầu khoanh vùng đào gốc, công đoạn này được thực hiện tỉ mỉ tránh tình trạng làm hại đến dễ cây

Khi thực hiện công đoạn tháo dỡ các cây sắt ở thân cây phong lá đỏ, các công nhân bắt đầu khoanh vùng đào gốc, công đoạn này được thực hiện tỉ mỉ tránh tình trạng làm hại đến dễ cây

Công nhân dùng dây buộc vào thân cây phong lá đỏ để cẩu có thể thực hiện đưa lên thùng xe

Công nhân dùng dây buộc vào thân cây phong lá đỏ để cẩu có thể thực hiện đưa lên thùng xe

Gốc cây phong lá đỏ vẫn giữ được một khoảng đất thịt để khi đến khu đất mới

Gốc cây phong lá đỏ vẫn giữ được một khoảng đất thịt để khi đến khu đất mới

Cẩu đưa từng cây phong lá đỏ lên thùng xe

Cẩu đưa từng cây phong lá đỏ lên thùng xe

Gốc cây khi lên thùng xe, công nhân thực hiện cẩn thận tránh làm tổn hại đến rễ cây

Gốc cây khi lên thùng xe, công nhân thực hiện cẩn thận tránh làm tổn hại đến rễ cây

Những thanh sắt được các công nhân tập kết lên một thùng xe khác

Những thanh sắt được các công nhân tập kết lên một thùng xe khác

Xe cẩu di chuyển từ đường Nguyễn Chí Thanh sang đường Trần Duy Hưng để di dời những cây phong lá đỏ còn lại

Xe cẩu di chuyển từ đường Nguyễn Chí Thanh sang đường Trần Duy Hưng để di dời những cây phong lá đỏ còn lại

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội thay phong lá đỏ bằng bàng lá nhỏ: Chuyên gia đề xuất loại cây khác

Một số chuyên gia cho rằng, Hà Nội nên chọn cây bản địa thay vì chọn những cây nhập từ nước ngoài về để thay thế...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Nhung ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN