Giao thông Hà Nội ngày cận Tết: 'Lúc nào cũng là giờ cao điểm'

Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, áp lực phương tiện tăng đột biến khiến các cửa ngõ và trục nội đô Hà Nội thường xuyên ùn ứ. Dòng xe chen chúc kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn, xóa nhòa ranh giới giữa giờ thấp điểm và cao điểm, khiến việc đi lại của người dân trở nên chật vật.

VIDEO: Giao thông Hà Nội dịp cận Tết: Giờ nào cũng là 'giờ cao điểm'.

Những ngày cuối năm, áp lực giao thông đã đè nặng lên nhiều tuyến đường Hà Nội, khiến tình trạng ùn ứ xuất hiện từ sớm, người dân di chuyển vất vả.

Những ngày cuối năm, áp lực giao thông đã đè nặng lên nhiều tuyến đường Hà Nội, khiến tình trạng ùn ứ xuất hiện từ sớm, người dân di chuyển vất vả.

Tuyến Hồ Tùng Mậu – Xuân Thủy – Cầu Giấy hướng vào trung tâm thành phố xảy ra ùn ứ kéo dài, dù thời điểm này chưa phải giờ cao điểm.

Tuyến Hồ Tùng Mậu – Xuân Thủy – Cầu Giấy hướng vào trung tâm thành phố xảy ra ùn ứ kéo dài, dù thời điểm này chưa phải giờ cao điểm.

Ôtô dàn hàng 5 chiếm kín mặt đường.

Ôtô dàn hàng 5 chiếm kín mặt đường.

Tình trạng ùn tắc xuất hiện cả trên tuyến Vành đai 3 trên cao và các tuyến bên dưới, theo hướng từ Phạm Hùng đến nút giao Nguyễn Trãi.

Trục đường Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng ghi nhận lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm.

Trục đường Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng ghi nhận lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm.

Nhiều xe máy "bị nhốt giữa rừng ôtô".

Người dân tất bật mua cành đào dịp Rằm tháng Chạp, báo hiệu không khí Tết đã cận kề.

Người dân tất bật mua cành đào dịp Rằm tháng Chạp, báo hiệu không khí Tết đã cận kề.

Đến 10h sáng, trục đường Nguyễn Trãi vẫn ùn tắc kéo dài. Chị Thu Thảo (phường Đống Đa) cho biết: “Những ngày này ra đường lúc nào cũng đông, tắc, đi làm mà cứ ngỡ giờ nào cũng là giờ cao điểm.”

Cận Tết, để kịp giờ làm việc, nhiều người dân cho biết phải dậy từ sớm để chủ động di chuyển.

Cận Tết, để kịp giờ làm việc, nhiều người dân cho biết phải dậy từ sớm để chủ động di chuyển.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) nhận định, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng mạnh là nguyên nhân khiến giao thông căng thẳng. Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tăng cường điều tiết, phân luồng tại các tuyến, nút giao trọng điểm nhằm giảm ùn tắc những ngày cận Tết..

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) nhận định, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng mạnh là nguyên nhân khiến giao thông căng thẳng. Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tăng cường điều tiết, phân luồng tại các tuyến, nút giao trọng điểm nhằm giảm ùn tắc những ngày cận Tết..

Kế hoạch di dời 860.000 người dân của Hà Nội chỉ bền vững khi gắn với sinh kế. Nếu người dân ra ngoài nhưng vẫn phải quay vào trung tâm làm việc, áp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đức Nguyễn ([Tên nguồn])
Tết Bính Ngọ 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN