Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: Bão số 13 Kalmaegi đặc biệt nguy hiểm

Sự kiện: Bão số 13 Kalmaegi
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Bão số 13 Kalmaegi được đánh giá là cơn bão đặc biệt nguy hiểm, có thể gây gió lớn, sóng lớn, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 20 giờ ngày 5-11, vị trí bão số 13 Kalmaegi ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc đặc khu Trường Sa) khoảng 220 km về phía Đông Bắc, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 760 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: Bão số 13 Kalmaegi đặc biệt nguy hiểm - 1

PGS-TS Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông tin về bão số 13 Kalmaegi

Chiều ngày 5-11, PGS-TS Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định bão số 13 Kalmaegi trong 12 - 18 giờ tới, sức gió mạnh nhất có thể lên đầu cấp 15 khi tiến gần hơn về phía đất liền. Đây được đánh giá là cơn bão đặc biệt nguy hiểm, cường độ mạnh rất mạnh, khi vào đất liền có sức gió rất mạnh.

 "Bão gây ra nhiều nguy cơ nguy hiểm: gió mạnh, sóng lớn, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng" - lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo.

Trên Biển Đông, vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 13-14, giật cấp 17; sóng cao 8-10 m, biển động dữ dội. Các loại tàu thuyền, kể cả tàu trọng tải lớn, hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ rất cao mất an toàn.

Ven bờ, sức gió có thể đạt cấp 11'12, giật cấp 15; sóng cao 4-6 m. Đặc biệt, trong thời gian này đang trùng với kỳ triều cường cao, gây nguy cơ nước dâng do bão kết hợp triều cường từ 0,9 đến 1,2 m.

Tình trạng này có thể gây ngập sâu tại vùng trũng thấp ven biển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các khu nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền neo đậu và khu dân cư dọc bờ biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Trên đất liền, hoàn lưu bão số 13 có thể gây gió mạnh, giật rất nguy hiểm. Dự báo vùng gió mạnh tập trung chủ yếu tại Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk, có thể ghi nhận gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; thậm chí cao hơn.

Đề phòng dông lốc trước bão số 13 Kalmaegi

PGS-TS Mai Văn Khiêm lưu ý do tương tác với không khí lạnh từ phía Bắc, gió mạnh còn có thể lan sâu vào đất liền, ảnh hưởng đến cả khu vực Tây Nguyên, đèo An Khê gió có thể lên cấp 9-10, giật cấp 12. Khu vực công trình trên cao, nhà xưởng, trụ điện gió cần đặc biệt lưu ý an toàn trước khi bão đổ bộ.

Bão còn gây ra mưa lớn trên diện rộng. Mặc dù không khí lạnh đã suy yếu và nhiễu động trên cao không quá mạnh, song hoàn lưu bão dự báo vẫn gây mưa to đến rất to ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk. 

 Lượng mưa phổ biến từ 200-300 mm, cục bộ có nơi 500-600 mm trong khoảng thời gian từ tối 6-11 đến trưa 7-11. 

Mưa lớn tập trung kéo dài có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập sâu ở vùng trũng thấp và ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa, đặc biệt là các hồ vừa và nhỏ ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng lưu ý dù bão còn khá xa đất liền, song do hoàn lưu bão rộng nên từ đêm 5-11 ở vùng biển ven bờ và từ sáng mai 6-11 ở đất liền ven biển các tỉnh Trung Bộ có thể xảy ra dông lốc, gió giật mạnh trước khi bão đổ bộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thùy Linh ([Tên nguồn])
Theo dòng sự kiện: Bão số 13 Kalmaegi
Xem thêm
Bão số 13 Kalmaegi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN