Giá xăng thế giới hạ, trong nước đứng im

Sự kiện: Giá xăng

Hôm qua (25/3), các doanh nghiệp xăng dầu trong nước cho biết, những ngày gần đây, giá xăng dầu thành phẩm tại thị trường Singapore (thị trường cung cấp xăng dầu chính của VN) liên tục sụt giảm.

Giá xăng A92 hiện xoay quanh mức 117-120 USD/thùng, giảm mạnh so với mức 132 USD/thùng hồi cuối tháng 2 và 123 USD/thùng giữa tháng 3. Giá xăng dầu xuống thấp nên các doanh nghiệp đang đẩy mạnh nhập hàng và tăng chiết khấu hoa hồng cho các đại lý. Chỉ nửa đầu tháng 3 này, lượng xăng dầu nhập khẩu ước lên tới 349.000 tấn và mức trích hoa hồng cho một số đầu mối đã lên tới 700 đồng/lít đối với xăng (trước đó chỉ 200-300 đồng/lít xăng); dầu là gần 1.000 đồng/lít.

Giá xăng dầu thế giới đang có xu hướng giảm nhưng một lãnh đạo Tổ điều hành giá xăng dầu của Liên Bộ Tài chính - Công Thương cho biết vẫn đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá thế giới để làm sao sử dụng các công cụ giá, thuế, quỹ bình ổn phù hợp... Như vậy, điều này đồng nghĩa với việc giá xăng dầu trong nước chưa thể giảm trong ngày một ngày hai.

Giá xăng thế giới hạ, trong nước đứng im - 1

Người tiêu dùng đang mong chờ giá xăng dầu trong nước giảm

Đại diện Tổ điều hành giá xăng dầu cho biết, sau Tết Nguyên đán, giá xăng dầu thế giới vẫn tiếp tục tăng. Khi đó, Bộ Tài chính đưa ra phương án tăng giá bán lẻ xăng dầu lên 1.500 đồng/lít, cộng với 300 đồng định mức lợi nhuận/lít là 1.800 đồng/lít.

Tuy nhiên, sau khi Liên Bộ cân nhắc thấy cần kiểm soát lạm phát để đảm bảo kinh tế vĩ mô, nên quyết định không tăng giá bán lẻ xăng dầu mà tiếp tục sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu lần 3. Từ đó đến nay, các doanh nghiệp xăng dầu đã phải chịu thiệt phần nào để giá xăng dầu ổn định.

“Nay chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán lẻ xăng dầu đang thấp dần do giá thế giới giảm thì Liên Bộ Tài chính - Công Thương sẽ có điều hành phù hợp, vừa để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và quyền lợi của Nhà nước, cũng như tính toán những “thiệt hại” của doanh nghiệp khi không được tăng giá trước đó” - vị đại diện Tổ điều hành nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Hương (Dân Việt)
Giá xăng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN