Gần hết hạn giãn cách xã hội, hàng quán rục rịch hoạt động trở lại

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Mặc dù đang trong thời gian "cách ly toàn xã hội" theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 22/4, nhưng những ngày gần đây, người dân Thủ đô đổ ra đường ngày một đông, nhiều hàng quán rục rịch hoạt động trở lại.

Nằm trong nhóm nguy cơ cao, Hà Nội tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 22/4. Tuy nhiên, càng gần hết hạn "cách ly toàn xã hội", người dân Thủ đô đổ ra đường ngày một đông, hàng quán bắt đầu mở cửa, rục rịch hoạt động trở lại.

Ghi nhận của PV, tại các con đường nội đô của Hà Nội trong những ngày gần đây đông đúc, nhộn nhịp trở lại, sáng sớm nhiều người vẫn đổ ra đường tập thể dục, nhiều hàng quán không thuộc diện danh mục mặt hàng thiết yếu hàng ngày bắt đầu mở trở lại, hàng rong xuất hiện trên các con phố bất chấp lệnh "cách ly toàn xã hội".

Phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Hà Nội chiều 20/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, nếu như đến 22/4, địa bàn Hà Nội không phát hiện ca nhiễm mới nào, thành phố có thể hạ mức cảnh báo, nhưng không có chuyện gỡ bỏ toàn bộ mà sẽ được tiến hành từ từ. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu tiếp tục tuyên truyền để người dân thực hiện tốt các Chỉ thị của Thủ tướng, của thành phố.

Các trường hợp bán hàng trở lại mà không phải mặt hàng thiết yếu phải bị xử phạt nghiêm túc; tăng cường kiểm tra các cửa hàng karaoke, mát xa, các loại hình cấm không thuộc nhóm thiết yếu. Những người ra đường không đeo khẩu trang cũng phải tiếp tục bị xử phạt.

 Càng đến gần hết hạn giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội nhộn nhịp, đông đúc trở lại. 

 Càng đến gần hết hạn giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội nhộn nhịp, đông đúc trở lại. 

Mật độ giao thông trên nhiều tuyến phố rất đông, đặc biệt tại các con đường nội đô.

Mật độ giao thông trên nhiều tuyến phố rất đông, đặc biệt tại các con đường nội đô.

Kem Tràng Tiền từ việc đóng cửa chuyển sang bán mang về theo hộp.

Kem Tràng Tiền từ việc đóng cửa chuyển sang bán mang về theo hộp.

Hàng quán trên phố Đinh Tiên Hoàng mở cửa công khai mặc yêu cầu "cách ly toàn xã hội".

Hàng quán trên phố Đinh Tiên Hoàng mở cửa công khai mặc yêu cầu "cách ly toàn xã hội".

Nhiều nơi không thuộc diện danh mục mặt hàng thiết yếu hàng ngày nhưng vẫn hoạt động sôi nổi, cửa mở "nửa vời" để không bị phát hiện.

Nhiều nơi không thuộc diện danh mục mặt hàng thiết yếu hàng ngày nhưng vẫn hoạt động sôi nổi, cửa mở "nửa vời" để không bị phát hiện.

Cửa hàng quần áo còn buôn bán công khai.

Cửa hàng quần áo còn buôn bán công khai.

Gần hết hạn giãn cách xã hội, hàng quán rục rịch hoạt động trở lại - 7

Các con phố cổ bắt đầu rục rịch trở lại hoạt động.

Các con phố cổ bắt đầu rục rịch trở lại hoạt động.

Các cửa hàng sửa xe, rửa xe...túc tắc mở cửa nhận khách.

Các cửa hàng sửa xe, rửa xe...túc tắc mở cửa nhận khách.

Hàng rong xuất hiện nhiều trên phố.

Hàng rong xuất hiện nhiều trên phố.

Phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Hà Nội chiều 20/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, nếu như đến 22/4, địa bàn Hà Nội không phát hiện ca nhiễm mới nào, thành phố có thể hạ mức cảnh báo, nhưng không có chuyện gỡ bỏ toàn bộ mà sẽ được tiến hành từ từ. Theo ông Chung, thành phố không được chủ quan, bởi dịch bệnh này trên thế giới đã có tình trạng tái lây nhiễm, hoặc nhiễm bệnh mà không có biểu hiện, triệu chứng, có thể kéo dài trong 30 ngày.

Phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Hà Nội chiều 20/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, nếu như đến 22/4, địa bàn Hà Nội không phát hiện ca nhiễm mới nào, thành phố có thể hạ mức cảnh báo, nhưng không có chuyện gỡ bỏ toàn bộ mà sẽ được tiến hành từ từ. Theo ông Chung, thành phố không được chủ quan, bởi dịch bệnh này trên thế giới đã có tình trạng tái lây nhiễm, hoặc nhiễm bệnh mà không có biểu hiện, triệu chứng, có thể kéo dài trong 30 ngày.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu tiếp tục tuyên truyền để người dân thực hiện tốt các Chỉ thị của Thủ tướng, của thành phố. Các trường hợp bán hàng trở lại mà không phải mặt hàng thiết yếu phải bị xử phạt nghiêm túc; tăng cường kiểm tra các cửa hàng karaoke, mát xa, các loại hình cấm không thuộc nhóm thiết yếu. Những người ra đường không đeo khẩu trang cũng phải tiếp tục bị xử phạt.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu tiếp tục tuyên truyền để người dân thực hiện tốt các Chỉ thị của Thủ tướng, của thành phố. Các trường hợp bán hàng trở lại mà không phải mặt hàng thiết yếu phải bị xử phạt nghiêm túc; tăng cường kiểm tra các cửa hàng karaoke, mát xa, các loại hình cấm không thuộc nhóm thiết yếu. Những người ra đường không đeo khẩu trang cũng phải tiếp tục bị xử phạt.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tướng: Từng bước nới lỏng cách ly xã hội

Theo Thủ tướng, dịch bệnh đã có chuyển biến tốt nên cần nới lỏng từng bước giãn cách xã hội nhưng phải có kiểm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Phạm ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN