EU, Nga, Mỹ và Ukraine đàm phán giải quyết khủng hoảng

Các quan chức cấp cao của Liên minh Châu Âu ( EU), Nga, Mỹ và Ukraine sẽ đàm phán vào tuần tới để thảo luận về tình hình ngày càng bất ổn ở Kiev. Đây sẽ là cuộc họp bốn bên đầu tiên kể từ khi cuộc khủng hoảng nổ ra.

Những người tham gia cuộc đàm phán quan trọng này gồm có Phụ trách chính sách đối ngoại EU Catherine Ashton, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cùng người đồng cấp Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Andriy Deshchytsia.

Crimea đã sáp nhập vào Nga từ tháng hai, đồng thời Moscow cũng đã triển khai quân đội dọc theo biên giới Ukraine. Kiev và Hoa Kỳ cáo buộc Nga kích động gây nên bất ổn tại phía đông Ukraine để lấy cớ đưa quân vào lãnh thổ. Ngay sau đó, Điện Kremlin đã đưa ra một tuyên bố bác bỏ cáo buộc trên.

Cho tới nay, Nga vẫn không công nhận chính quyền mới ở Kiev sau khi Tổng thống Ukraine thân Nga Viktor Yanukovych bị lật đổ vào tháng hai.

EU, Nga, Mỹ và Ukraine đàm phán giải quyết khủng hoảng - 1

Đoàn biểu tình thân Nga ở phía đông Ukraine

Thời gian và địa điểm chính xác của cuộc đàm phán diễn ra vào tuần tới chưa được công bố mặc dù các quan chức EU khẳng định rằng đó là ở châu Âu.

Hôm qua (8/4), NATO đã cảnh báo Nga rằng nếu nước này tiếp tục can thiệp tới Ukraine thì đó là một “sai lầm lịch sử” và sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen kêu gọi Moscow rút quân từ biên giới phía đông Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định ông không có ý định xâm lược Ukraine nhưng ông có quyền bảo vệ lợi ích của dân tộc Nga ở nước này. Ông cũng  kêu gọi Nga “tham gia vào một cuộc đối thoại chính thức với chính quyền Ukraine”.

Căng thẳng của Ukraine gia tăng khi cuối tuần vừa qua, những nhà hoạt động thân Nga đã chiếm giữ các tòa thị chính ở Donetsk, Luhansk và Kharkiv thuộc phía đông Kiev. Đoàn biểu tình xông vào các tòa nhà và giương cao những lá cờ ba màu của Nga.

EU, Nga, Mỹ và Ukraine đàm phán giải quyết khủng hoảng - 2

Quân đội Nga được triển khai tại dọc biên giới Kiev.

Chính quyền Kiev đã lấy lại quyền kiểm soát của tòa nhà chính quyền ở thành phố Kharkiv vào hôm qua, đồng thời bắt giữ 70 người trong đoàn biểu tình thân Nga.

Tại Luhansk, quan chức Ukraine bị cáo buộc rằng đã sử dụng chất nổ để chiếm lại tòa nhà an ninh và bắt giữ 60 người chống lại họ.

Hiện những người biểu tình vẫn ở bên trong tòa nhà chính quyền khu vực Donetsk và kêu gọi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để ly khai khỏi Ukraine.

Moscow đã cảnh báo Ukraine rằng việc sử dụng vũ lực để chấm dứt các cuộc biểu tình có thể dẫn đến một cuộc nội chiến.

Theo một nguồn tin ngoại giao từ EU, BBC cho biết, Ủy ban châu Âu đã thiết lập một “ Nhóm hỗ trợ đặc biệt cho Ukraine”. Nhóm này bao gồm khoảng 10 người và phạm vi công việc có thể được mở rộng rới cả Grudia và Moldova.   

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bình( theo BBC) ([Tên nguồn])
Khủng hoảng chính trị tại Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN