Đường trên cao vừa thông xe đã chết người

Sau khi chính thức thông xe khoảng 10 tiếng đồng hồ, tại đường cao tốc trên cao (vành đai 3, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc.

Vào khoảng 23h đêm 21/10, đoạn gần nút giao thông Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, HN), một người đi xe máy đã "bay" khỏi dải phân cách ngã xuống chân cầu tử vong tại chỗ.

Đường trên cao vừa thông xe đã chết người - 1

Chiếc xe máy của nạn nhân gần như vỡ tan

Tại thời điểm xảy ta tai nạn, chiếc ô tô Toyota 4 chỗ đi hướng Mai Dịch về Linh Đàm đã va chạm với chiếc xe máy mang BKS 29F9 - 2684 đi ngược lại.

Người đi xe máy bị hất lên cao và rơi xuống khoảng trống giữa hai dải phân cách không được che chắn rồi rơi xuống chân cầu từ độ cao 5m. Nạn nhân là nam giới, bề ngoài trông hơn 30 tuổi.

Tại hiện trường, xe ô tô mang BKS màu trắng nhưng lại dán lô gô phía đầu chữ VTV. Ô tô, do phanh gấp rê bánh giữa đường làm nổ lốp trước, phần đầu chiếc xe biến dạng thảm hại. Cú đâm làm chiếc xe máy gần như vỡ tan, máy bay khỏi thân xe. Mũ bảo hiểm và một số bộ phận xe văng tung tóe.

Đường trên cao vừa thông xe đã chết người - 2

Chiếc ô tô gây tai nạn

Đường cao tốc trên không (vành đai 3) được xây dựng dành cho ô tô lưu thông với tốc độ khoảng 80 - 100km/h. Tuy nhiên vì mới đưa vào sử dụng nên quy định, hướng dẫn cho các phương tiện giao thông vẫn đang triển khai.

Đường trên cao vừa thông xe đã chết người - 3

Vụ tai nạn này xảy ra ngay gần hiện trường vụ tai nạn chết người trên

Ngay sau đó, dưới khu vực này, lại xảy ra tiếp một vụ tai nạn khác. Chiếc xe chở vật liệu xây dựng vừa rẽ sang đường đã va chạm với một xe máy. Hậu quả, người đi xe máy bất tỉnh nhân sự phải nhập viện khẩn cấp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thư Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN