Ngày giáp Tết trên phố phường Hà Nội

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Tết Nguyên đán đang cận kề. Đây là khoảng thời gian người dân rục rịch sắm sửa cho dịp lễ trọng đại nhất năm.

Tết Nguyên đán đang cận kề. Đây là khoảng thời gian người dân rục rịch sắm sửa cho dịp lễ trọng đại nhất năm.

Tết Nguyên đán đang cận kề. Đây là khoảng thời gian người dân rục rịch sắm sửa cho dịp lễ trọng đại nhất năm.

Phố Hàng Mã được coi là “thủ phủ” mua sắm hàng Tết của người Hà Nội, bởi nơi đây bày bán rất nhiều đồ trang trí ngày Tết.

Phố Hàng Mã được coi là “thủ phủ” mua sắm hàng Tết của người Hà Nội, bởi nơi đây bày bán rất nhiều đồ trang trí ngày Tết.

Ngày giáp Tết trên phố phường Hà Nội - 3

Người dân bắt đầu đổ về đây để mua những thứ cần thiết về trang trí cho ngôi nhà thêm phần lộng lẫy trong 3 ngày Tết Nguyên đán.

Người dân bắt đầu đổ về đây để mua những thứ cần thiết về trang trí cho ngôi nhà thêm phần lộng lẫy trong 3 ngày Tết Nguyên đán.

Rất đông người đến đây để mua các loại vàng mã, cành lộc hay các loại đồ khác để trưng bày ban thờ trong những ngày Tết.

Rất đông người đến đây để mua các loại vàng mã, cành lộc hay các loại đồ khác để trưng bày ban thờ trong những ngày Tết.

Màu đỏ của các loại đèn lồng, dây treo tượng trưng cho sự may mắn tràn ngập khắp chợ hoa Hàng Lược và đường Hàng Mã.

Màu đỏ của các loại đèn lồng, dây treo tượng trưng cho sự may mắn tràn ngập khắp chợ hoa Hàng Lược và đường Hàng Mã.

Chợ hoa Hàng Lược là một trong những địa điểm mà người dân Thủ đô, đặc biệt là cư dân khu phố cổ lựa chọn làm nơi tham quan cũng như mua sắm.

Chợ hoa Hàng Lược là một trong những địa điểm mà người dân Thủ đô, đặc biệt là cư dân khu phố cổ lựa chọn làm nơi tham quan cũng như mua sắm.

Ngày giáp Tết trên phố phường Hà Nội - 8

Cả khu phố Hàng Lược, Hàng Chai, kéo tới cả Hàng Mã, Hàng Đồng được quây kín lại, chỉ để dành chỗ cho cây cảnh.

Cả khu phố Hàng Lược, Hàng Chai, kéo tới cả Hàng Mã, Hàng Đồng được quây kín lại, chỉ để dành chỗ cho cây cảnh.

Khu phố nhỏ thường ngày vốn đã đông đúc, nay lại càng sầm uất, tấp nập hơn.

Khu phố nhỏ thường ngày vốn đã đông đúc, nay lại càng sầm uất, tấp nập hơn.

Một em bé được ông bà đưa đi chơi phố và mua đồ Tết.

Một em bé được ông bà đưa đi chơi phố và mua đồ Tết.

Bãi xe ở phía đầu phố hoa không còn một chỗ trống.

Bãi xe ở phía đầu phố hoa không còn một chỗ trống.

Một chợ hoa và đồ gốm sứ tự phát trên đường Láng đoạn tiếp giáp với Ngã Tư Sở vào thời điểm này luôn trong tình trạng đông đúc.

Một chợ hoa và đồ gốm sứ tự phát trên đường Láng đoạn tiếp giáp với Ngã Tư Sở vào thời điểm này luôn trong tình trạng đông đúc.

Ngày giáp Tết trên phố phường Hà Nội - 14

Cảnh mua bán diễn ra dưới lòng đường khiến một đoạn đường Láng luôn trong cảnh ùn ứ.

Cảnh mua bán diễn ra dưới lòng đường khiến một đoạn đường Láng luôn trong cảnh ùn ứ.

Ai cũng tranh thủ những ngày sát Tết để chọn cho mình một cây quất, một cành đào trang trí trong những ngày đầu năm.

Ai cũng tranh thủ những ngày sát Tết để chọn cho mình một cây quất, một cành đào trang trí trong những ngày đầu năm.

Ngày giáp Tết trên phố phường Hà Nội - 17

Các loại cành đào bé thắp hương, cắm bàn nước có giá dao động từ 100.000 đến 250.000 đồng/cành; cành đào lớn được uốn hoặc tạo dáng có giá từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng/cành.

Các loại cành đào bé thắp hương, cắm bàn nước có giá dao động từ 100.000 đến 250.000 đồng/cành; cành đào lớn được uốn hoặc tạo dáng có giá từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng/cành.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàn Như ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN