Được xuất viện nhưng bệnh nhân nhiễm virus Corona muốn ở lại BV Chợ Rẫy chăm sóc cha

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Đã hoàn toàn khỏi bệnh, được cho xuất viện nhưng anh Li Zichao (28 tuổi) vẫn muốn ở lại bệnh viện chăm sóc người cha 66 tuổi.

Người con nhiễm virus Corona chủng mới đã hoàn toàn khỏi bệnh, được cho xuất viện (Ảnh: Người lao động)

Người con nhiễm virus Corona chủng mới đã hoàn toàn khỏi bệnh, được cho xuất viện (Ảnh: Người lao động)

Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), ca nhiễm chủng virus Corona mới (nCoV) đầu tiên ở Việt Nam, bệnh nhân Li Zichao (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đã được đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị thành công. Đây là bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 21/1/2020 cùng cha là ông Li Ding (66 tuổi).

Theo kế hoạch, ngày 4/2, anh Li Zichao sẽ được xuất viện. Tuy nhiên, do anh có nguyện vọng được ở lại bệnh viện để chăm sóc người cha đang được điều trị, ban lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy đã chỉ đạo khoa Bệnh Nhiệt đới bố trí một phòng riêng cho người này. Qua đó, anh Li Zichao có thể tiện chăm sóc cũng như động viên tinh thần người cha của mình.

Khu vực cách ly tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Khu vực cách ly tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Trước đó, anh Li Zichao và ông Li Ding là hai trường hợp dương tính với virus nCoV đầu tiên tại Việt Nam, đã được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau một thời gian được theo dõi, điều trị, cả hai đã khỏe lại và cho kết quả đầy bất ngờ - âm tính với nCoV.

Tuy nhiên, để đảm bảo người bệnh đã loại trừ hoàn toàn virus trong cơ thể, tránh lây nhiễm ra cộng đồng, bệnh nhân cần phải được theo dõi và làm thêm nhiều xét nghiệm để chắc chắn về tình trạng bệnh. Hiện, anh Li Zichao đã hoàn toàn khỏi bệnh và được cho xuất viện, trong khi ông Li Ding còn trong quá trình theo dõi thêm.

Các bác sĩ cho biết, hiện chưa có phác đồ điều trị chính thống cũng như không có loại thuốc kháng virus đặc hiệu. Khuyến cáo chung của các nhà khoa học là điều trị hỗ trợ. Tuy nhiên, cách điều trị ở mỗi nơi có thể sẽ khác nhau dựa trên tình trạng của từng bệnh nhân.

Tính đến 16h ngày 3/2, cả thế giới ghi nhận 17.486 ca nhiễm virus nCoV, trong đó có 362 người đã tử vong (361 trường hợp ở Trung Quốc và 1 trường hợp ở Philippines). Riêng tại Việt Nam, đã có 8 trường hợp nhiễm nCoV.

Ngoài trường hợp hai cha con ông Li Ding và anh Li Zichao đã được điều trị thành công, nữ bệnh nhân N.T.T. (SN 1995, ở tỉnh Thanh Hóa) cũng đã hoàn toàn khỏi bệnh và xuất viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vào sáng 3/2.

Nguồn: [Link nguồn]

Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị thành công ca thứ 2 bị nhiễm virus Corona

Tin vui từ BV Chợ Rẫy, bệnh nhân Trung Quốc 66 tuổi hiện đã âm tính với virus Corona.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN