Đưa thi thể người VN bị tai nạn ở Thái Lan về quê nhà

Ông Nguyễn Lương Giang- cán bộ của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen cho biết, các gia đình nạn nhân đều có nguyện vọng đưa thi thể người thân về nước chôn cất.

Liên quan đến vụ việc 12 người Việt Nam tử nạn trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại tỉnh Chaiyaphum, Thái Lan, đến chiều 3/6, 2 trong số 3 nạn nhân bị thương trong vụ việc vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân thứ ba, ông Nguyễn Hữu Minh đang nằm điều trị tại bệnh viện tỉnh Chaiyaphum sau khi được các bác sỹ Thái Lan mổ, có thể xuất viện trong khoảng 5 ngày nữa.

Hai trường hợp còn lại là ông Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Văn Thắng hiện đang nằm tại bệnh viện tỉnh Khon Kaen bị bỏng phổi, đều phải thở bằng máy. Một người đã có dấu hiệu phản ứng tích cực còn một người vẫn hôn mê và đang trong tình trạng nguy kịch.

Đưa thi thể người VN bị tai nạn ở Thái Lan về quê nhà - 1

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh VOV

Ông Nguyễn Lương Giang- cán bộ của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen cho biết, hiện nay, các cơ quan chức năng của Thái Lan đang tiến hành giám định ADN để nhận diện từng thi thể một.

Ông Nguyễn Lương Giang cũng cho hay, đến nay thân nhân của nạn nhân ở Việt Nam chưa có mặt ở Thái Lan, tuy nhiên, những người quen và họ hàng của các nạn nhân ở Bangkok, và các khu vực khác của Thái Lan đã đến hiện trường.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen đã có cuộc gặp với đại diện thân nhân những người bị nạn, giúp đỡ hoàn tất giấy tờ, hỗ trợ các thông tin liên quan. Qua trao đổi, các gia đình đều có nguyện vọng đưa thi thể các nạn nhân về nước chôn cất, không hỏa táng ở Thái Lan.

Theo ông Giang, nguyên nhân ban đầu được cho là tài xế đã ngủ gật khiến chiếc xe bị mất lái, đâm vào xe đối diện.

Tuy nhiên, ông Giang nhấn mạnh cần phải chờ kết luận của cơ quan điều tra Thái Lan về vụ việc.

Ông Giang cho biết thêm, hiện mọi công tác đang tập trung vào việc cứu sống 3 người bị thương, lo thủ tục hậu sự cho những người xấu số cũng như ổn định chỗ ăn, ở cho những người còn lại trong đoàn.

Sau khi những thủ tục này hoàn tất mới tính đến các phương án bảo hiểm, đền bù cho những nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Thúy (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN