Du khách chật vật tìm phương tiện rời Đà Lạt mùng Bảy Tết

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Hai ngày nay, nhiều du khách gọi điện đến tổng đài hai nhà xe lớn nhất tại TP. Đà Lạt là Phương Trang và Thành Bưởi để mua vé về TPHCM vào đêm mùng Bảy Tết nguyên đán nhưng đều được báo không còn chỗ trống. Ngay cả vé xe khách ngày mùng Tám cũng hết sạch.

Xe ô tô nối đuôi nhau đổ đèo Prenn, rời TP. Đà Lạt

Xe ô tô nối đuôi nhau đổ đèo Prenn, rời TP. Đà Lạt

Chị Lê Thị Hoài (trú quận 10, TPHCM) cho biết muốn ở lại TP. Đà Lạt chơi đến hết ngày mùng Bảy mới về nhà nhưng suốt ngày mùng Sáu, gia đình chị không “săn” được vé để về TPHCM như dự kiến.

“Nhờ vả khắp nơi mới tìm được mấy vé của hãng xe Thành Bưởi nhưng là vào 4 giờ sáng mùng Bảy. Thôi thì đành chia tay Đà Lạt sớm vậy. Còn nhiều chỗ chụp ảnh mai anh đào rất đẹp mà bạn bè chia sẻ trên mạng, nhưng gia đình mình chưa kịp đến check - in”, chị Hoài nói, giọng tiếc rẻ.

Nhà xe Thành Bưởi "cháy vé" mùng Bảy và mùng Tám Tết Nguyên đán

Nhà xe Thành Bưởi "cháy vé" mùng Bảy và mùng Tám Tết Nguyên đán

Cũng vào ngày mùng Sáu Tết, anh Nguyễn Công Thiện liên hệ mua vé ở cả nhà xe Phương Trang và Thành Bưởi để về TPHCM trong đêm mùng Bảy nhưng bất thành. Đang lúng túng không biết làm thế nào, anh được người nhà của chủ khách sạn Colmar Dalat (đường Thánh Mẫu, phường 7) cho đi nhờ xe tải để về nhà.

Anh Lê Hữu Nhân, chủ khách sạn Colmar Dalat, cho biết một vị khách khác lưu trú tại khách sạn cũng gọi điện khắp các hãng xe khách để về TPHCM nhưng không được. Trong lúc gọi điện khắp nơi tìm kiếm sự giúp đỡ, vị khách này biết tin một người quen có ô tô con đang đi du lịch ở Đà Lạt.

“Nam du khách may mắn này rời khách sạn với tâm trạng rất phấn khích vì được cứu ở phút 89”, anh Nhân vui vẻ nói.

Nhiều nhà xe chạy tuyến Đà Lạt đi Khánh Hòa, Bình Thuận, Đắk Lắk cũng trong tình trạng quá tải tương tự.

Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở VH-TT&DL Lâm Đồng, cho biết, ước tính từ 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày mùng Tám tháng Giêng năm Quý Mão 2023 có khoảng 250.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Đợt này có khoảng 170.000 lượt khách đăng ký lưu trú tại Lâm Đồng, trong đó khoảng 12.500 lượt khách quốc tế.

Bến xe ở TP.Đà Lạt hoạt động hết công suất

Bến xe ở TP.Đà Lạt hoạt động hết công suất

Tuy lượng khách tăng đột biến, vượt xa dự báo nhưng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng không xảy ra tình trạng “cháy phòng”, giá phòng chỉ tăng khoảng từ 15-30% so với ngày thường.

Công an TP. Đà Lạt đã huy động 100% quân số ứng trực, tuần tra, phân luồng tại các tuyến đường, bùng binh có mật độ phương tiện lưu thông đông như đường Ba Tháng Tư, Phan Đình Phùng, Trần Quốc Toản, bùng binh Kim Cúc, bùng binh chợ Đà Lạt, bùng binh Hoàng Văn Thụ…, đặc biệt là các đường đèo Prenn và Mimosa.

Cảnh sát túc trực ở các tuyến đường nội ô Đà Lạt để điều tiết giao thông

Cảnh sát túc trực ở các tuyến đường nội ô Đà Lạt để điều tiết giao thông

Nguồn: [Link nguồn]

Nhảy lên nắp ca pô xe ô tô du khách, một nhân viên ở Yên Tử bị tạm đình chỉ công việc

Sau khi nhắc nhở không được, ông Hùng không giữ bình tĩnh dẫn tới hành động nhảy lên nắp ca pô ô tô du khách nhằm ngăn cản lái xe vi phạm chỉ dẫn về lưu thông...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Anh ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN