Dự báo thời tiết ngày 2/8: Miền Bắc nắng nhiều hơn, miền Nam mưa to về chiều tối

Nắng xuất hiện nhiều hơn vào buổi trưa ở các tỉnh Bắc Bộ sau nhiều ngày mát mẻ. Trong khi đó, Nam Bộ từ chiều tối đến tối có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Nắng xuất hiện nhiều hơn ở miền Bắc sau những ngày mát mẻ. Ảnh minh họa

Nắng xuất hiện nhiều hơn ở miền Bắc sau những ngày mát mẻ. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (2/8), khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm. Đến trưa, mưa giảm, nắng xuất hiện nhiều hơn.

Các tỉnh Trung Bộ ban ngày trời nắng, chiều tối đến đêm có mưa rào và dông rải rác.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và tối) với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 2/8:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày mưa nắng đan xen, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày mưa nắng đan xen, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, phía Nam có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Hà Nội: Có mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nguồn: [Link nguồn]

Thời tiết đầu tuần: Miền Bắc mưa giảm nhanh, nắng nóng quay trở lại

Mưa dông giảm nhanh ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, nắng nóng sẽ sớm quay trở lại các khu vực này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảng Anh ([Tên nguồn])
Tin vắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN