Động đất ở Trung Quốc, 6 người chết

Trưa nay (9/7) theo giờ địa phương, hai trận động đất mạnh 5,7 và 5,6 độ richter xảy ra ở khu vực miền núi tây nam Trung Quốc, làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Trận thứ nhất mạnh 5,7 độ richter, bắt đầu lúc 11h19 (giờ địa phương), các tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên đều bị rung lắc, Cục Quản lý Động đất Trung Quốc cho biết.

Trận thứ hai có tâm chấn gần trận thứ nhất, mạnh 5,6 độ richter, xảy ra lúc 12h16.

Tân Hoa Xã cho hay, người dân náo loạn đổ ra đường sau trận động đất đầu tiên. Các tòa nhà trong thành phố Zhaotong, thuộc Vân Nam, cách tâm chấn 30km, rung lắc mạnh.

Tâm chấn của trận động đất cách thị trấn Yiliang, tỉnh Vân Nam 15km, chính quyền địa phương cho hay.

Động đất ở Trung Quốc, 6 người chết - 1

Ít nhất 6 người chết trong vụ động đất ở tây nam Trung Quốc

Theo thông tin sơ bộ, ít nhất 6 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong thị trấn này.

Văn phòng Địa chấn báo cáo, nhiều nhà ở Yiliang bị sụp, trong khi Tân Hoa Xã đưa tin khoảng 20.000 nhà bị hư hỏng hoặc sập.

Hai trận động đất này cũng gây ra các vụ lở đất và làm mất điện toàn khu vực Yiliang. May mắn là các con đường chính đều không bị ảnh hưởng, Cục Địa chấn học Trung Quốc cho hay.

Hiện vẫn chưa có báo cáo về số thương vong ở những khu vực khác của tỉnh Vân Nam và hai tỉnh nữa gần biên giới.

Hai cơn dư chấn khác đo được với cường độ 3,2 và 4,4 độ richter vào đầu giờ chiều nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Yến (Tiền Phong/News)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN