Đông Âu: 1 tháng, hơn 200 người chết vì rét

Thời tiết khắc nghiệt ở Đông Âu đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 220 người trong tháng này.

Nhiệt độ ở Nga đã xuống thấp hơn mức trung bình từ 10-15 độ C, với kỷ lục là -50 độ C tại Siberia. Ít nhất 88 người đã thiệt mạng và hơn 600 người đã được đưa vào bệnh viện. Các chuyến bay và xe buýt đã bị hoãn hoặc hủy, nhiều trường học phải đóng cửa và điện bị cắt.

Trong khi đó, Ukraine đã ghi nhận 83 trường hợp tử vong và số người thiệt mạng vì giá lạnh ở Ba Lan là 49 người.

Tuy nhiên, thời tiết bắt đầu được cải thiện, với nhiệt độ ở Moscow hy vọng sẽ vào khoảng 0 độ C vào thứ Năm tuần này.

Nhiều nạn nhân khắp châu Âu là người vô gia cư, còn tại Ba Lan, hầu hết những người chết do hít phải khí carbon monoxide khi hệ thống sưởi ấm gặp sự cố.

Đông Âu: 1 tháng, hơn 200 người chết vì rét - 1

Một phụ nữ bước qua những cành cây bị phủ tuyết và sương muối trên bờ sông Yenisei, với nhiệt độ khoảng -26 độ C, bên ngoài thành phố Krasnoyarsk của Siberia (Nga) hôm 24/12. (Ảnh: Reuters)

Đông Âu: 1 tháng, hơn 200 người chết vì rét - 2

Nhà thờ ở Moscow. (Ảnh: Ria Novosti)

Đông Âu: 1 tháng, hơn 200 người chết vì rét - 3

Hai cảnh sát đi tuần tại thành phố Moscow. (Ảnh: Ria Novosti)

Đông Âu: 1 tháng, hơn 200 người chết vì rét - 4

Tại bờ đê của một con sông ở Moscow khi nhiệt độ xuống -26 độ C vào ngày 24/12. (Ảnh: Reuters)

Đông Âu: 1 tháng, hơn 200 người chết vì rét - 5

Người đi bộ tại đại lộ Lenin, thành phố Tomsk vào hôm 23/12. (Ảnh: Ria Novosti)

Đông Âu: 1 tháng, hơn 200 người chết vì rét - 6

Một công nhân phả hơi vào không khí khi dựa vào một sợi dây cáp. (Ảnh: Reuters)

Đông Âu: 1 tháng, hơn 200 người chết vì rét - 7

Ông già tuyết tới đảo Vasilyevsky để thắp sáng cây Năm Mới tại St Petersburg. (Ảnh: Ria Novosti)

Đông Âu: 1 tháng, hơn 200 người chết vì rét - 8

Hai phụ nữ bất chấp thời tiết để đi ra ngoài tại trung tâm Moscow. (Ảnh: abc)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sầm Hoa (Vietnamnet/BBC/RT)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN