24 người chết vì bão tuyết ở châu Âu

Bão tuyết tại châu Âu cướp đi sinh mạng của ít nhất 24 người. Sân bay quốc tế Frankfurt, sân bay lớn nhất của Đức và châu Âu, cũng buộc phải hủy bỏ hơn 370 chuyến bay cuối tuần qua.

Theo nhiều hãng truyền thông lớn tại châu Âu, Thụy Sĩ ghi nhận con số tử vong cao nhất khi 11 người thiệt mạng vì tuyết lở vào ngày chủ nhật 9/12.

Trong khi đó, khu vực đông nam châu Âu cũng đang trải qua một mùa đông khắc nghiệt khi tuyết rơi dày và liên tục trong suốt những ngay qua.

Theo báo Lidove Noviny, Cộng hòa Czech, 7 người nước này đã chết vì bị giảm thân nhiệt hồi cuối tuần qua khi nhiệt độ tại đây rớt xuống khoảng -26 độ C.

Ít nhất 6 người tại Croatia, Serbia, Montenegro, Bosnia và Herzegovina cũng thiệt mạng.

24 người chết vì bão tuyết ở châu Âu - 1

Hàng trăm chuyến bay bị hủy bỏ do bão tuyết - Ảnh: Ria

Hiện tại, bão tuyết còn khiến giao thông tại nhiều khu vực ở châu Âu bị tê liệt. Theo BBC, ít nhất 700 người Serbia đã bị mắc kẹt trong xe của họ khi tuyết che phủ những lối đi tại đây.

Trong khi đó sân bay quốc tế Frankfurt, sân bay lớn nhất của Đức và châu Âu, cũng buộc phải hủy bỏ hơn 370 chuyến bay cuối tuần qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Phạm (Tuổi Trẻ/Ria, BBC)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN