Dịch Covid-19 tối 6/4: Nhật Bản sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 tháng

Dự kiến, ngày 7/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở 7 tỉnh, thành và dự kiến kéo dài 1 tháng.

Mời độc giả đón đọc bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 vào lúc 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có chiều hướng phức tạp ở thủ đô Tokyo và các thành phố lớn khác, gây áp lực lớn cho hệ thống y tế của Nhật Bản. Hôm nay (6/4), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, ông sẽ chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở 7 tỉnh thành vào ngày mai (7/4). Dự kiến, tình trạng khẩn cấp này sẽ kéo dài 1 tháng.

Thống đốc các tỉnh được chỉ định là khu vực khẩn cấp sẽ yêu cầu người dân ở trong nhà và chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Người đứng đầu các tỉnh cũng có thể ra lệnh đóng cửa trường học và hạn chế tới nơi đông người như cửa hàng bách hóa, rạp chiếu phim...

Chính quyền địa phương có thể thành lập các bệnh viện tạm mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu đất đai hoặc tòa nhà, nơi bệnh viện tạm được thiết lập.

+ Tính đến 19h tối 6/4, Việt Nam ghi nhận 245 ca nhiễm Covid-19 (tăng 4 ca so với 24h trước), chưa có ca nào tử vong.

Cùng ngày, Bộ Y tế công bố thêm 4 bệnh nhân khỏi bệnh, tất cả đều mang quốc tịch Việt Nam. Trong đó, 1 người tại Bệnh viện Đà Nẵng (BN 122, nữ, 24 tuổi); 1 người tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ (BN 154, nữ, 23 tuổi); 2 người tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh là BN 117 (nam, 30 tuổi) và BN 118 (nữ, 23 tuổi) .

Như vậy, Việt Nam đã chữa trị khỏi bệnh cho 95 người.

+ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, có tín hiệu tích cực khi số ca nhiễm Covid-19 mới ít, số ca ra viện tăng lên và trong xã hội xuất hiện nhiều tấm gương tương thân, tương ái. Chỉ thị số 15, 16 làm cuộc sống của người dân thay đổi.

Thủ tướng nêu rõ, thời gian qua, người dân đã tuân thủ tốt, nhờ đó, công tác chống dịch đạt một số kết quả tích cực. Từ nay đến ngày 15/4, cần tiếp tục tập trung thực hiện giải pháp đưa ra, không được chủ quan, không để vấp phải sai lầm do chủ quan, coi thường, nhất là khi xảy ra việc tái nhiễm ở một số nơi trên thế giới.

+ Lực lượng chức năng quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã xử phạt 39 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền phạt 7,8 triệu đồng; 7 trường hợp không thực hiện ngừng kinh doanh số tiền 52,5 triệu đồng.

Hai trường hợp lấn chiếm vỉa hè 5 triệu đồng; 5 trường hợp sử dụng phương tiện, bày bán sản phẩm không đúng quy định 7,5 triệu đồng; 2 trường hợp bán hàng tăng giá bị phạt 800 nghìn đồng; 4 trường hợp không đeo găng tay bị phạt 3 triệu đồng.

+ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho hay, ca đầu tiên mắc Covid-19 liên quan quán bar Buddha (quận 2, TP.HCM) - bệnh nhân thứ 91, là phi công người Anh, 43 tuổi đang suy hô hấp nặng, phải can thiệp ECMO (tuần hoàn ngoài cơ thể).

+ Người bán vé số trên địa bàn TP.HCM sẽ được hỗ trợ 750.000 đồng/người cho 15 ngày xổ số kiến thiết ngừng phát hành do dịch bệnh Covid-19. Kinh phí chi từ nguồn Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 TP.

+ UBND TP.Hải Phòng cho biết, ngày 5/4, các quận, huyện trên địa bàn thành phố đã phát hiện và xử lý vi phạm đối với 147 cá nhân vi phạm quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; trong đó có 136 trường hợp không đeo khẩu trang và 11 trường hợp vi phạm các quy định khác (trong đó có 9 trường hợp trốn cách ly y tế tại huyện Cát Hải). Tổng số tiền xử phạt: 56,2 triệu đồng.

+ Tờ Sky News đưa tin, Thủ tướng Leo Varadkar của Cộng hòa Ireland đã đăng ký với vai trò bác sĩ tuyến đầu, tham gia vào cuộc chiến chống dịch Covid-19 đang hoành hành tại quốc gia châu Âu này. Ông Varadkar từng là bác sĩ trong 7 năm, làm việc tại Bệnh viện St James và Bệnh viện Connolly ở thủ đô Dublin trước khi theo nghiệp chính trị.

+ Theo Daily Star, Đan Mạch sẽ là quốc gia đầu tiên ở châu Âu nới lỏng lệnh phong tỏa. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tin rằng, đã đến thời điểm thích hợp để nới lỏng lệnh phong tỏa toàn quốc vì dịch Covid-19, tuy nhiên, giai đoạn nới lỏng đầu tiên có thể “chưa giống như những gì người dân kỳ vọng”.

+ Dù khuyến cáo người Mỹ nên đeo khẩu trang để phòng dịch Covid-19, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bản thân ông sẽ không đeo. Trả lời báo chí, ông Trump cho biết, sẽ chỉ đeo khẩu trang khi ông cảm thấy nó quan trọng.

+ Văn phòng chính phủ Anh cho biết, trường hợp Thủ tướng Boris Johnson – người đang nhiễm Covid-19 không thể điều hành đất nước thì Thủ tướng có quyền giao trách nhiệm điều hành đất nước cho bất kỳ bộ trưởng nào. Tuy nhiên, nếu tuyên bố chuyển giao không được đưa ra, Bộ trưởng Ngoại giao Dominic Raab sẽ đảm nhiệm vị trí này.

Nếu trường hợp Bộ trưởng Ngoại giao cũng mất năng lực, nhiều chuyên gia cho rằng, ông Michael Gove – Bộ trưởng Nội các Anh, sẽ tiếp tục đảm nhiệm trọng trách này.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Dịch Covid-19: Hà Nội đề xuất gấp đôi thời gian cách ly

Theo Chủ tịch TP Hà Nội, các trường hợp đã cách ly 14 ngày ở nơi cách ly tập trung, phải yêu cầu có thêm quyết định...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN