Dịch Covid-19 tối 4/4: Ý ghi nhận gần 120.000 ca nhiễm, 14.681 người tử vong

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Giới chức y tế Ý cho rằng, số người nhiễm bệnh thực tế có thể cao hơn số liệu công bố vì hiện tại chỉ người có triệu chứng nghiêm trọng mới được xét nghiệm.

Mời độc giả đón đọc bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 vào lúc 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Tính đến 19h tối 4/4, Việt Nam ghi nhận 240 ca nhiễm Covid-19 (tăng 3 ca so với 24h trước), chưa có trường hợp nào tử vong.

Cùng ngày, Bộ Y tế công bố thêm 5 ca nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh, trong đó, 4 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, TP.HCM và 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng. Như vậy, Việt Nam đã chữa trị thành công cho 90 bệnh nhân mắc Covid-19.

+ Tính đến 18h30 tối 4/4, Ý ghi nhận 119.827 ca nhiễm Covid-19, trong đó 14.681 ca tử vong. Dù vậy, giới chức y tế Ý cho rằng, số người nhiễm bệnh thực tế có thể cao hơn số liệu công bố vì hiện tại chỉ người có triệu chứng nghiêm trọng mới được xét nghiệm. Một quan chức cấp cao giấu tên tiết lộ với Reuters số người nhiễm bệnh thực tế có thể cao gấp 10 lần số liệu thống kê.

Trong khi đó, Viện Nghiên cứu InTwig (Ý) cũng nhấn mạnh rằng,  số người tử vong vì Covid-19 thực tế tại nước này có khả năng cao gấp hai lần thống kê chính thức do nhiều người có thể đã tử vong tại nhà hoặc tử vong mà chưa được xét nghiệm.

Theo tờ The Guardian, nguyên nhân khiến số ca nhiễm và tử vong vẫn tăng tại Ý là do quốc gia này không đủ nguồn lực cải thiện hệ thống y tế, cùng bộ phận người dân không chấp hành lệnh phong tỏa khiến giới chức Ý khó kiểm soát được dịch trong tương lai gần.

+ Tờ 7News dẫn tin từ AAP cho hay, một nghiên cứu do Đại học Monash (Úc) thực hiện chỉ ra rằng, một liều Ivermectin có thể ngăn virus SARS-CoV-2 phát triển trong môi trường tế bào và về cơ bản có thể loại bỏ tất cả chất liệu di truyền của virus này trong 48 tiếng hoặc thậm chí là 24 tiếng.

Ivermectin, một loại thuốc chống ký sinh trùng được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê chuẩn, cũng cho thấy hiệu quả chống lại nhiều loại virus như HIV, sốt xuất huyết và cúm, trong môi trường phòng thí nghiệm.

Bước tiếp theo, các nhà khoa học sẽ xác định liều lượng chính xác dành cho người, để đảm bảo mức độ an toàn tuyệt đối nếu sử dụng.

+ Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU yêu cầu Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo rà soát, cập nhật phương án, kịch bản phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sẵn sàng ứng phó trong tình huống triển khai phong tỏa diện rộng trên địa bàn TP khi cần thiết.

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, đã xác định được 101 trường hợp F1 và gần 200 F2 của bệnh nhân số 237 người Thụy Điển nhiễm Covid-19. Cụ thể, khách sạn nơi bệnh nhân 237 nhiễm Covid-19 lưu trú tại phường Bồ Đề, Long Biên có 12 trường hợp F1 đã được CDC Hà Nội lấy mẫu; Bệnh viện Việt Pháp 22 trường hợp F1, Bệnh viện Đức Giang 18 trường hợp F1, Viện Huyết học truyền máu Trung ương có 45 F1, Bệnh viện E có 4 trường hợp F1. Toàn bộ F1 đã được chuyển đến bệnh viện để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, F2 đã được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm ban đầu, 45 trường hợp F1 là y bác sĩ của Viện Huyết học truyền máu Trung ương đã cho kết quả âm tính.

Tại BV Đa khoa Đức Giang, kết quả xét nghiệm của 18 y bác sĩ BV Đa khoa Đức Giang đều cho kết quả âm tính. Hiện tại, các y bác sĩ tiếp tục được theo dõi, cách ly tại bệnh viện. 

+ Sở Tư pháp TP Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn về các quy định liên quan đến xử lý các hành vi vi phạm trong phòng chống Covid-19. Có 13 tình huống dễ phát sinh vi phạm và tuỳ từng hành vi sẽ bị xử phạt.

Ví dụ như: không chấp hành việc hạn chế tập trung đông người nơi công cộng sẽ bị phạt 10 triệu đồng, với các tổ chức mức phạt là 20 triệu đồng; vứt khẩu trang đã sử dụng ra vỉa hè, đường phố bị phạt tiền tối đa đến 7 triệu đồng; không đeo khẩu trang nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 300.000 đồng; trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly có thể bị xử phạt hành chính tối đa đến 10 triệu đồng hoặc bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự trong trường hợp lây truyền dịch bệnh cho người khác…

+ Sáng 4/4, có 930 người cách ly tại khu cách ly tập trung của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh - Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP.HCM đã hoàn thành cách ly 14 ngày theo quy định, trở về với cuộc sống đời thường.

+ Cơ quan chức năng TP.HCM đã xác minh được thêm 3 trường hợp ngụ tại TP.HCM từng đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) từ ngày 13/3, nâng tổng số người ở TP.HCM có liên quan ổ dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai lên 20 người. 3/20 mẫu xét nghiệm được xác định là âm tính với virus SARS-CoV-2, còn lại 17 trường hợp đang chờ kết quả.

+ Ngoài 15 trường hợp đã khỏi bệnh, TP.HCM vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp đáp ứng các tiêu chuẩn công bố khỏi bệnh. Trong số những bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại TP.HCM, 11 trường hợp nhiễm đã kết thúc việc theo dõi người tiếp xúc do không phát hiện thêm trường hợp lây nhiễm có liên quan trong vòng 14 ngày.

+ Tập đoàn Vingroup tuyên bố sẽ tặng Bộ Y tế 5.000 máy thở không xâm nhập. Đồng thời, sử dụng các nhà máy VinFast, VinSmart vào sản xuất với công suất 45.000 máy thở không xâm nhập và 10.000 máy thở xâm nhập mỗi tháng.

+ Ông Kentaro Iwata, một chuyên gia về kiểm soát bệnh truyền nhiễm tại ĐH Kobe liên tục cảnh báo rằng, Nhật Bản đang làm chưa đủ để ngăn virus SARS-CoV-2 phát tán và Tokyo có thể rơi vào kịch bản giống như thành phố New York – nơi đang là tâm dịch Covid-19 của Mỹ với khoảng 2.900 người đã tử vong.

Trong diễn biến khác, Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch cấp phát miễn phí thuốc chữa cúm Avigan - có hiệu quả điều trị cho người nhiễm Covid-19 ở các thử nghiệm lâm sàng cho các quốc gia đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

+ Bác sỹ Yevgeny Bryun, chuyên gia về tâm thần và nghiện ma túy của Sở Y tế Moscow, Nga cho hay, nếu một người uống rượu trong khi đang tự cách ly thì trước tiên sẽ có nguy cơ bị nghiện rượu. Ngoài ra, uống rượu trong khi điều trị Covid-19 có thể dẫn đến các biến chứng. Nếu tiêu thụ một lượng rượu đáng kể mỗi ngày thì tác dụng của thuốc sẽ bị chặn hoàn toàn bởi rượu và các sản phẩm phân rã của nó.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Thêm một người nhiễm Covid-19, Việt Nam ghi nhận 240 ca

Bộ Y tế cho biết, bệnh nhân thứ 240 là nữ, 29 tuổi, có địa chỉ tại huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang), làm việc tại Bangkok...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN