Cận cảnh Hà Nội kiểm tra, xử lý người ra đường không thuộc diện cho phép

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Lực lượng chức năng của TP Hà Nội ngày 4-4 đã tăng cường việc giảm sát, kiểm soát và xử lý người đi ra đường không đúng nội dung cho phép theo chỉ thị 16 để phòng chống dịch Covid-19.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội chiều 3-4, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tiếp tục khuyến cáo người già và những người không có việc cần thiết cố gắng không đi ra ngoài đường trong 2 tuần tới. "Trong ngày mai TP sẽ tăng cường kiểm tra. Những trường hợp nào không đúng diện được đi ra ngoài đường mà cứ ra sẽ bị phạt. Chế tài đã có rồi. Tất cả công viên vui chơi giải trí phải đóng cửa..." - Chủ tịch Hà Nội nêu rõ.

Công an phường tiến hành dừng xe để kiểm soát người ra vào phường - Ảnh: Văn Duẩn (chụp tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội)

Công an phường tiến hành dừng xe để kiểm soát người ra vào phường - Ảnh: Văn Duẩn (chụp tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội)

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động từ sáng 4-4, các đơn vị từ quận huyện, phường xã tăng cường kiểm tra xử phạt người đi ra ngoài đường không đúng nội dung cho phép. Lưu lượng giao thông trên các tuyến phố của Thủ đô giảm mạnh so với trước đó. 

Tại phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), tổ công tác gồm 4 đến 5 người của phường Phú Đô đã cắm chốt thực hiện việc đo thân nhiệt, kiểm soát tất cả những người ra vào phường. Đối với những trường hợp nơi khác đến phải khai báo y tế và thông tin cá nhân với chốt kiểm dịch. Riêng trường hợp có biểu hiện sốt, ho đều được kiểm tra sức khoẻ kỹ hơn.

Lực lượng chức năng phường kiểm tra kỹ thông tin người đi ra vào phường Phú Đô

Lực lượng chức năng phường kiểm tra kỹ thông tin người đi ra vào phường Phú Đô

Phường Phú Đô lập nhiều chốt kiểm dịch Covid-19 tại các lối ra vào

Tại chốt kiểm dịch đầu phường Phú Đô sáng nay 4-4, quyền Chủ tịch phụ trách phường Phú Đô, ông Nguyễn Phùng Hưng, trực tiếp tuyên truyền cho người dân hạn chế ra đường. Ông Nguyễn Phùng Hưng cho biết phường đã lập 4 chốt quanh phường (2 cổng chính ra vào và 2 cổng phụ. Đối những người không đeo khẩu trang ra vào khu vực kiểm soát sẽ bị phạt 200 ngàn đồng.

Chủ tịch UBND Phường Phú Đô trực tiếp ra tuyên truyền cho người dân

"Ngay từ khi chưa có chốt kiểm soát này, người dân tại phường Phú Đô đã có ý thức bảo vệ mình cũng như cộng đồng. Thế nên, tất cả đều thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang mỗi khi ra đường" - ông Hưng nói

Cận cảnh Hà Nội kiểm tra, xử lý người ra đường không thuộc diện cho phép - 3

Mọi người qua các điểm chốt vào phường đều được nhân viên y tế đo thân nhiệt

Mọi người qua các điểm chốt vào phường đều được nhân viên y tế đo thân nhiệt

Theo lãnh đạo phường này, việc đo thân nhiệt người ra vào khu vực là để phát hiện kịp thời những trường hợp nghi vấn, cũng là dịp để tuyên truyền cho người dân hạn chế đi lại trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

Vành đai 3 khu vực cầu Mai Dịch phương tiện giao thông giảm

Sáng cùng ngày 4-4, cũng theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại các đường phố Hà Nội lượng giao thông giảm mạnh, nhiều tuyến phố thường ngày phương tiện lưu thông lớn như: Cầu Giấy, Mai Dịch, Trần Thái Tông… chỉ còn lác đác xe đi lại.

Trên cầu vượt Mai Dịch hướng đi Phạm Hùng, lượng người tham gia giao thông giảm nhiều

Trên cầu vượt Mai Dịch hướng đi Phạm Hùng, lượng người tham gia giao thông giảm nhiều

Trên đường Cầu Giấy vắng người qua lại

Trên đường Cầu Giấy vắng người qua lại

Lác đác vài người tham gia giao thông trên đường Láng Hạ

Lác đác vài người tham gia giao thông trên đường Láng Hạ

Ngay ngã tư Nguyễn Phong Sắc và Trần Thái Tông, chỉ còn ít người ra đường, đa số những người buôn bán lương thực, thực phẩm.

Ngay ngã tư Nguyễn Phong Sắc và Trần Thái Tông, chỉ còn ít người ra đường, đa số những người buôn bán lương thực, thực phẩm.

Cận cảnh Hà Nội kiểm tra, xử lý người ra đường không thuộc diện cho phép - 9

Cận cảnh Hà Nội kiểm tra, xử lý người ra đường không thuộc diện cho phép - 10

Cận cảnh Hà Nội kiểm tra, xử lý người ra đường không thuộc diện cho phép - 11

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội xử phạt người ra đường không thuộc diện cho phép từ 4/4

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các phường xã, quận huyện từ 4/4 tăng cường kiểm tra xử phạt những...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Duẩn - Ngô Nhung - Nguyễn Hưởng ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN