Dịch Covid-19 ngày 31/3: Hai bệnh nhân diễn biến nặng đã có kết quả âm tính với virus SAR-CoV-2

Sự kiện: Tin tức COVID-19

2/4 bệnh nhân có diễn biến nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 Hà Nội đã có kết quả âm tính với Covid-19.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Tính đến 9h30 sáng 31/3, Việt Nam ghi nhận 204 ca mắc Covid-19 (tăng 1 ca so với ngày 30/3), trong đó 55 ca đã khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong.

+ Thông cáo của Trung tâm Báo chí TP.HCM chia sẻ, trong 39 ca nhiễm Covid-19 đang tiếp tục điều trị tại TP, có 5 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với virus SAR-CoV-2.

Về ổ dịch tại quán bar Buddha (quận 2), cơ quan chức năng đã điều tra dịch tễ mở rộng trên toàn địa bàn Thành phố, tiếp cận được 222 người có mặt trực tiếp (thuộc nhóm F1) tại quán bar để cách ly và xét nghiệm. Hiện đã lấy mẫu 196 trường hợp, trong đó 166 trường hợp âm tính, 11 trường hợp dương tính và 19 trường hợp đợi kết quả xét nghiệm.

+ Sáng 31/3, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương thông tin về sức khỏe của 4 bệnh nhân nặng đang điều trị tại đây. Theo đó, 2 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 ; một trường hợp xét nghiệm dương tính yếu; riêng trường hợp thứ 4, đang được ECMO (tim phổi phân tạo), hiện đã hết sốt, tình trạng không nặng lên.

+ Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ mọi đề nghị của Bệnh viện Bạch Mai để cùng phối hợp, quyết tâm dập dịch tại bệnh viện vì tình hình chung của Thủ đô và cả nước.

Cụ thể, Hà Nội hỗ trợ Bệnh viện Bạch Mai, tổ chức cách ly tập trung cho cán bộ, nhân viên y bác sĩ bệnh viện; Đảm bảo ăn uống, sinh hoạt đầy đủ; Hỗ trợ xét nghiệm cho toàn bộ y, bác sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân của Bệnh viện; đảm bảo công tác hậu cần, công tác chuyển giao suất ăn và nhu yếu phẩm…

+ Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chấp thuận với đề xuất của Sở Giao thông vận tải TP về việc tạm dừng mọi hoạt động xe buýt công cộng trên địa bàn Thành phố từ ngày 1/4 đến hết ngày 15/4.

+ Thống đốc bang New York, Mỹ Andrew Cuomo khẩn thiết kêu gọi các tình nguyện viên y tế từ các bang khác đến giúp khi số ca tử vong vì dịch Covid-19 tiếp tục ở mức “kinh hoàng” (1.200 người tử vong).

+ Số ca nhiễm Covid-19 ở Tây Ban Nha đã chính thức vượt qua Trung Quốc trong ngày 30/3, khiến nước này trở thành quốc gia đứng thứ 3 thế giới về số ca nhiễm sau Mỹ và Italia.

Ở một số thành phố của Tây Ban Nha, tốc độ lây nhiễm tăng vọt khiến hệ thống y tế quá tải. Tình hình trở nên trầm trọng hơn do các y bác sĩ thiếu trang thiết bị bảo hộ như: khẩu trang, găng tay, áo khoác chống thấm nước. “Chúng tôi như đang “khỏa thân” trong cuộc chiến chống virus”, bác sĩ Ana Giménez, công tác tại bệnh viện Infanta Leonor ở Madrid nói.

+ Ông Song Haibo, Chủ tịch Hiệp hội Chẩn đoán In vitro (chẩn đoán trong phòng thí nghiệm) tại Trung Quốc cho hay, khoảng 102 công ty Trung Quốc đã được cấp phép sản xuất bộ dụng cụ xét nghiệm tiếp cận thị trường châu Âu, so với chỉ một số công ty được cấp phép tại Mỹ. Tuy nhiên, nhiều công ty trong số này lại không được Cơ quan Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc cấp phép bán tại thị trường đại lục.

Trên thực tế, chỉ có 13 công ty được cấp phép bán bộ dụng cụ xét nghiệm PCR tại Trung Quốc. Vì vậy, Trung Quốc cảnh báo, không phải tất cả sản phẩm của những công ty được cấp phép vào thị trường châu Âu đều được bảo đảm.

+ Nhóm chuyên gia y tế đến từ Trung Quốc đang tham gia chống dịch tại Italia cảnh báo, nước này cần lập tức chuyển tất cả các bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang điều trị cách ly tại nhà sang các cơ sở y tế. Họ cho rằng, những ca bệnh có biểu hiện nhẹ được cách ly tại nhà là nguồn lây lan chính cho những thành viên trong gia đình và những người lân cận. Một số bệnh nhân nhiễm Covid-19 không ở trong nhà 24/24, họ vẫn tự do đi ra ngoài.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Cận cảnh xét nghiệm Covid-19 ngoài cộng đồng, có kết quả sau 10 phút

Để đảm bảo việc sàng lọc y tế và ngăn chặn dịch Covid-19, tất cả những bệnh nhân, người đến thăm người thân,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN