Dịch Covid-19 ngày 29/3: Chủ tịch TP.Hà Nội gửi công điện khẩn tới BV Bạch Mai

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Bệnh viện Bạch Mai đang là ổ dịch lớn nhất cả nước khi đã ghi nhận 16 ca lây nhiễm Covid-19 có liên quan tại đây. Các chuyên gia y tế nhận định, số ca nhiễm sẽ còn tăng trong những ngày tới.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Sáng 29/3, Bộ Y tế tiếp tục công bố 5 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam lên 179 người (tính đến 9h30). 4/5 ca nhiễm mới có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Như vậy, Bệnh viện Bạch Mai đang là ổ dịch lớn nhất cả nước khi đã ghi nhận 16 ca lây nhiễm Covid-19 có liên quan tại đây.

+ Theo nhận định của các chuyên gia, số người dương tính với Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai sẽ còn tăng trong những ngày tới. Do vậy, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo tập trung lực lượng của Bộ Y tế, của TP Hà Nội, của Bệnh viện Bạch Mai và các cơ quan liên quan để dập được ổ dịch này.

+ Hiện Bệnh viện Bạch mai đã thực hiện cách ly toàn bộ khu vực khuôn viên, thực hiện “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, không tiếp nhận các bệnh nhân mới; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động và áp dụng nhanh chóng các biện pháp cách ly khác.

Tối 28/3, các đơn vị thuộc Kho 205 (Cục Quân nhu), Kho 708 (Cục Quân y)…thuộc Tổng cục Hậu cần đã có mặt, mang theo trang bị, phương tiện đến triển khai giúp bệnh viện lắp đặt hàng chục nhà bạt cấp đại đội, trung đội, có sức chứa trên 300 người, giúp bệnh viện thực hiện các biện pháp cách ly cho cán bộ, nhân viên, người lao động.

Cùng lúc đó, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phối hợp với một số đơn vị khác trên địa bàn huy động trên 50 phương tiện giúp vận chuyển khoảng 700 trường hợp có tiếp xúc gần với các ca nhiễm SARS-COV-2 lên Trường Đại học FPT (huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) để thực hiện cách ly.

Bộ Quốc phòng, Binh chủng Hóa học cũng triển khai, huy động 10 phương tiện chuyên dùng, với 65 cán bộ, chiến sĩ đến tổ chức các biện pháp phun tẩy trùng, khử khuẩn toàn bộ hành lang, khu đường nội bộ, các khu công cộng khác trước cổng và trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai.

+ Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung có công điện khẩn số 2 gửi Bệnh viện Bạch Mai, các Sở Y tế và Công an TP, chủ tịch UBND các quận huyện, yêu cầu sàng lọc, ra quyết định cách ly y tế tại nhà đối với tất cả những người đã đến Bệnh viện Bạch Mai kể từ ngày 10/3 đến 25/3.

+ Theo thông tin từ Trung tâm báo chí TP.HCM, trong số 41 trường hợp đang điều trị Covid-19 trên địa bàn, có 7 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần, dự kiến ra viện trong ngày 29 và 30/3/2020.

+ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lai Châu thông tin về 2 trường hợp nhiễm Covid-19 trên địa bàn là nhân số 133 từng điều trị tại khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai và số 172 (con dâu) chăm sóc mẹ chồng.

Theo đó, đã xác minh được 7 trường hợp F1, 38 trường hợp F2 tiếp xúc với bệnh nhân số 172; 5 trường hợp F1, 18 trường hợp F2 tiếp xúc với bệnh nhân số 133; lấy mẫu xét nghiệm, phun khử khuẩn, thực hiện cách ly toàn bộ trường hợp F1 tại bệnh viện và trường hợp F2 tại cơ sở cách ly tập trung.

+ Vietnam Airlines giảm tần suất bay nội địa trong thời gian từ ngày 28/3 đến 15/4. Cụ thể, hãng sẽ giảm khai thác từ 35 đường bay xuống còn 8 đường bay nội địa với khoảng 10% tổng số ghế so với kế hoạch thường lệ. Các đường bay còn lại này được duy trì tần suất tối thiểu để phục vụ nhu cầu đặc biệt cấp thiết với tiêu chuẩn phòng dịch chặt chẽ nhất.

+ Tờ Daily Star đưa tin, Công chúa Maria Teresa, 86 tuổi, thuộc hoàng gia Tây Ban Nha đã tử vong vì Covid-19. Bà đã trở thành nhân vật hoàng gia đầu tiên của thế giới tử vong vì Covid-19.

+ Italia đã ghi nhận hơn 10.000 tử vong vì dịch Covid-19, chiếm hơn ¼ số người tử vong trên toàn cầu. Chính phủ Italia đang cân nhắc kéo dài lệnh phong tỏa thêm hai tuần nữa so với thời gian dự kiến kết thúc ban đầu là 3/4.

+ Số ca tử vong do nhiễm Covid-19 ở Mỹ tăng từ 1 đến 1.000 trong vòng 1 tháng, nhưng đã tăng gấp đôi, lên trên 2.000 người chỉ trong hai ngày vừa qua. Các quan chức Mỹ cảnh báo tình trạng tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Lai Châu thông tin về ca bệnh 172 mắc Covid-19 khi chăm sóc mẹ chồng tại BV Bạch Mai

Bệnh nhân 172 nhiễm Covid-19 là con dâu của bệnh nhân số 133 và đã trực tiếp chăm sóc mẹ chồng 23 ngày khi nằm điều trị...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN