Đi mò hến, nam sinh mò trúng lựu đạn còn nguyên kíp nổ

Sự kiện: Tin nóng

Đang đi mò hến, nam sinh lớp 9 phát hiện một quả lựu đạn còn nguyên kíp nổ nên đã kịp thời báo cáo cơ quan chức năng.

Ngày 27/5, ông Phạm Văn Linh, Chủ tịch UBND xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, cho biết, một nam sinh lớp 9 trên địa bàn xã mò trúng một quả lựu đạn còn nguyên chốt trên sông Kiến Giang.

Quả lựu đạn còn nguyên kíp nổ

Quả lựu đạn còn nguyên kíp nổ

Em Nguyễn Trần Nguyên, SN 2007, trú tại thôn Quy Hậu, xã Liên Thuỷ, mò hến ở sông Kiến Giang đoạn gần nhà thì bất ngờ mò trúng một vật thể lạ.

Khi cầm lên, Nguyên thấy một quả lựu đạn còn nguyên chốt nên đã để vào chậu và nhanh chóng trình báo với lực lượng công an xã và chính quyền địa phương để tìm phương.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng, đã có mặt để tiến hành bảo vệ hiện trường.

Sự việc cũng đã được thông báo đến Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lệ Thủy và Đội rà phá bom mìn thuộc Dự án MAG để xử lý theo quy trình.

Nguồn: [Link nguồn]

Tài xế xe ben tá hỏa phát hiện 2 đầu đạn còn thuốc nổ khi san lấp mặt bằng

Quá trình san lấp mặt bằng, tài xế xe ben tá hỏa phát hiện 2 đầu đạn 105mm, bên trong vẫn còn thuốc nổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Thị Huyền ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN