Đi chơi Noel sớm, nhiều người "quên" mang khẩu trang giữa mùa dịch

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Thành phố đang khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19 nhưng càng gần lễ Giáng sinh, người dân kéo đến nhiều điểm vui chơi công cộng mà vô tư "quên" khẩu trang.

Nhiều ngày nay, Hà Nội ghi nhận số ca mắc COVID-19 tại cộng đồng cao kỷ lục.

Nhiều ngày nay, Hà Nội ghi nhận số ca mắc COVID-19 tại cộng đồng cao kỷ lục.

Tuy nhiên tại các điểm vui chơi như khu mua sắm đồ Giáng sinh tại phố Hàng Mã, các bạn trẻ bỏ khẩu trang chụp hình...

Tuy nhiên tại các điểm vui chơi như khu mua sắm đồ Giáng sinh tại phố Hàng Mã, các bạn trẻ bỏ khẩu trang chụp hình...

Thậm chí giữa ngã tư phố, một nhóm các bạn trẻ vô tư bỏ khẩu trang ăn uống.

Thậm chí giữa ngã tư phố, một nhóm các bạn trẻ vô tư bỏ khẩu trang ăn uống.

Vừa đi dạo vừa tranh thủ ăn.

Vừa đi dạo vừa tranh thủ ăn.

Mải mê chụp ảnh không đeo khẩu trang.

Mải mê chụp ảnh không đeo khẩu trang.

Một số người bán hàng tại phố Hàng Mã cũng quên đeo khẩu trang.

Một số người bán hàng tại phố Hàng Mã cũng quên đeo khẩu trang.

Ghi nhận thực tế tại các khu vực công cộng, một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, thậm chí coi nhẹ các biện pháp phòng, chống dịch.

Ghi nhận thực tế tại các khu vực công cộng, một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, thậm chí coi nhẹ các biện pháp phòng, chống dịch.

Thậm chí cả người lớn cũng vô tư bỏ khẩu trang chụp hình trước khu tiểu cảnh trang trí Giáng sinh của nhà thờ lớn.

Thậm chí cả người lớn cũng vô tư bỏ khẩu trang chụp hình trước khu tiểu cảnh trang trí Giáng sinh của nhà thờ lớn.

Cách đó không xa, người dân đứng ngóng bán hàng cho khách cũng chỉ đeo khẩu trang cho có để đối phó khi lực lượng chức năng kiểm tra.

Cách đó không xa, người dân đứng ngóng bán hàng cho khách cũng chỉ đeo khẩu trang cho có để đối phó khi lực lượng chức năng kiểm tra.

Trên tàu điện Cát Linh, địa điểm "sống ảo" mới của các bạn trẻ, ghi nhận không ít trường hợp mải "diễn" mà quên khẩu trang.

Trên tàu điện Cát Linh, địa điểm "sống ảo" mới của các bạn trẻ, ghi nhận không ít trường hợp mải "diễn" mà quên khẩu trang.

Tại các địa điểm công cộng, lực lượng chức năng vẫn duy trì hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là việc đeo khẩu trang. Tuy nhiên một số thời điểm người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, quên đeo khẩu trang khi mải chụp hình.

Tại các địa điểm công cộng, lực lượng chức năng vẫn duy trì hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là việc đeo khẩu trang. Tuy nhiên một số thời điểm người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, quên đeo khẩu trang khi mải chụp hình.

Nguồn: [Link nguồn]

Ca nhiễm Covid-19 tăng không ngừng, vì sao?

Từ chỗ ca nhiễm Covid-19 chỉ vài nghìn ca mỗi ngày, tới nay con số này đã lên tới 15.000- 16.000 ca, riêng Hà Nội có ngày...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Trọng Tài ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN