Đền Thái Lan mở cửa trở lại sau vụ đánh bom đẫm máu

Ngôi đền Hindu Erawan ở Bangkok hôm nay (19.8) đã mở cửa trở lại cho công chúng, 2 ngày sau khi trở thành mục tiêu đánh bom đẫm máu khiến hàng trăm người thương vong.

Theo BBC, ngôi đền Hindu - không chỉ là điểm du lịch hút khách tại thủ đô Bangkok mà còn là nơi các Phật tử Thái Lan thường xuyên lui tới - đã mở cửa lại vào lúc 8h sáng nay (theo giờ địa phương).

Sáng sớm, một số người đã tới đặt hoa hoặc dâng hương tại phía trước bức tượng vị thần Brahma của đạo Hindu bị hư hỏng một phần vì vụ đánh bom đêm 17.8.

Đền Thái Lan mở cửa trở lại sau vụ đánh bom đẫm máu - 1

Sáng nay, nhiều người đã tới dâng hương và hoa tại đền Erawan ở Bangkok sau khi nơi này mở cửa trở lại

Một phóng viên BBC có mặt tại đây cho biết, theo quan sát, mức độ an toàn tại ngôi đền vừa xảy ra vụ đánh bom kinh hoàng nhất đất nước chìa Vàng có vẻ thấp, khi mọi người đều có thể tự do ra vào ngôi đền mà không hề bị kiểm tra.

Cũng theo phóng viên này, đền Erawan đã được mở trở lại ngay sau khi công tác khâm liệm tử thi của các nạn nhân vụ đánh bom kết thúc. Rạng sáng hôm nay, những phần thi thể nạn nhân cuối cùng mới được đưa ra khỏi đền Erawan.

Trong số 22 người thiệt mạng trong vụ đánh bom, phần lớn là người Thái, còn có khách du lịch đến từ Trung Quốc, Hong Kong, Anh, Indonesia, Malaysia và Singapore. Ngoài ra, vụ đánh bom cũng làm bị thương ít nhất 120 người..  

Cảnh sát Thái Lan hôm qua đã tiết lộ hình ảnh và video về một nghi phạm trong vụ đánh bom. Đây là một người đàn ông còn khá trẻ có các hành động đáng ngờ bị camera an ninh ghi hình lại.  

Nghi phạm này mặc áo màu vàng, đeo balo màu đen khá lớn đi vào đền Erawan. Sau đó, anh ta lén lút bỏ lại chiếc balo ở đền Erawan rồi bình tĩnh tẩu thoát khỏi hiện trường chỉ vài phút trước khi bom nổ rung chuyển thủ đô Bangkok.

Tình hình an ninh ở Bangkok càng căng thẳng thêm khi một vụ nổ thứ 2 đã làm rung chuyển thủ độ của Thái Lan chiều qua tại cầu tàu Sathorn, chỉ chưa đầy 24h sau vụ đánh bom đêm 17.8. May mắn, vụ đánh bom thứ 2 không làm ai thương vong.

Cảnh sát Thái Lan cho rằng, hai vụ ném bom liên tiếp ở Thái Lan hai ngày qua - ở cầu tàu Sathorn và ở đền Erawan - đều do cùng thủ phạm gây ra.

Sau khi thị sát hiện trường tại bến tàu đông đúc trên sông Chao Phraya, Cảnh sát trưởng Hoàng gia Thái Lan Somyot Poompanmuang cho biết các thợ lặn thu thập được 6 mảnh kim loại từ quả bom.

Thuốc nổ TNT được nhét vào một ống kim loại với kíp nổ hẹn giờ, tương tự như vụ đánh bom ở đền Erawan. Theo ông Somyot, có nhiều hơn một người đứng đằng sau hai vụ đánh bom tại Bangkok, trong đó bao gồm cả người Thái lẫn người nước ngoài.

"Phải có người Thái tham gia, những người Thái không mang trái tim của người Thái", ông nhấn mạnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Đánh bom ở thủ đô Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN