Đêm Trung thu, 'biển người' chen nhau dạo phố lồng đèn lớn nhất TPHCM

Sự kiện: Tết Trung thu

Tối 10/9 (15/8 âm lịch), phố lồng đèn Lương Nhữ Học, quận 5 (TPHCM) chật kín người chen chúc tham quan, chụp ảnh và mua sắm, nhiều bãi giữ xe rơi vào tình trạng quá tải.

Tối 10/9, phố lồng đèn Lương Nhữ Học trở nên tấp nập khi có rất nhiều người đến tham quan, chụp ảnh và mua sắm.

Tối 10/9, phố lồng đèn Lương Nhữ Học trở nên tấp nập khi có rất nhiều người đến tham quan, chụp ảnh và mua sắm.

Đêm Trung thu, 'biển người' chen nhau dạo phố lồng đèn lớn nhất TPHCM - 2

Ngoài người địa phương, phố lồng đèn còn là nơi được nhiều khách du lịch lựa chọn

Ngoài người địa phương, phố lồng đèn còn là nơi được nhiều khách du lịch lựa chọn

“Đây là lần đầu tiên mình đến phố lồng đèn và thấy không khí nơi này rất nhộn nhịp. Do nhà ở Củ Chi nên ngay từ chiều mình cùng bạn mình có mặt từ khá sớm để tìm chỗ gửi xe”, bạn Minh Hiền (ngụ huyện Củ Chi) chia sẻ.

“Đây là lần đầu tiên mình đến phố lồng đèn và thấy không khí nơi này rất nhộn nhịp. Do nhà ở Củ Chi nên ngay từ chiều mình cùng bạn mình có mặt từ khá sớm để tìm chỗ gửi xe”, bạn Minh Hiền (ngụ huyện Củ Chi) chia sẻ.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Ngọc có chiều dài khoảng 200m với hàng chục gian hàng bán đủ các loại lồng đèn với nhiều kích cỡ.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Ngọc có chiều dài khoảng 200m với hàng chục gian hàng bán đủ các loại lồng đèn với nhiều kích cỡ.

Để phục vụ khách mua sắm, tham quan, các gian hàng đã trưng bày hàng trăm loại lồng đèn truyền thống xen lẫn hiện đại với đủ mẫu mã và kích thước phong phú được làm bằng chính bàn tay của các nghệ nhân giàu kinh nghiệm.

Để phục vụ khách mua sắm, tham quan, các gian hàng đã trưng bày hàng trăm loại lồng đèn truyền thống xen lẫn hiện đại với đủ mẫu mã và kích thước phong phú được làm bằng chính bàn tay của các nghệ nhân giàu kinh nghiệm.

Theo chị Lê Khánh Dung - chủ cơ sở kinh doanh lồng đèn tại đây cho biết: “Năm nay nhộn nhịp hơn các năm về trước làm cho nhiều hộ kinh doanh ai cũng rất ấm lòng khi có nhiều khách nước ngoài đến tham quan”.

Theo chị Lê Khánh Dung - chủ cơ sở kinh doanh lồng đèn tại đây cho biết: “Năm nay nhộn nhịp hơn các năm về trước làm cho nhiều hộ kinh doanh ai cũng rất ấm lòng khi có nhiều khách nước ngoài đến tham quan”.

Lực lượng chức năng tăng cường điều tiết giao thông qua khu vực phố lồng đèn Lương Nhữ Học.

Lực lượng chức năng tăng cường điều tiết giao thông qua khu vực phố lồng đèn Lương Nhữ Học.

Đêm Trung thu, 'biển người' chen nhau dạo phố lồng đèn lớn nhất TPHCM - 9

Ghi nhận tại các bãi giữ xe xung quanh Phố lồng đèn đều rơi vào tình trạng quá tải, nhiều bãi xe buộc phải tận dụng cả lòng đường để kinh doanh gây ùn ứ giao thông đều được lực lượng chức năng nhắc nhở.

Ghi nhận tại các bãi giữ xe xung quanh Phố lồng đèn đều rơi vào tình trạng quá tải, nhiều bãi xe buộc phải tận dụng cả lòng đường để kinh doanh gây ùn ứ giao thông đều được lực lượng chức năng nhắc nhở.

Tuy các bãi giữ xe đều rơi vào tình trạng quá tải, thế nhưng vẫn không xảy ra tình trạng “chặt chém" giá gửi xe như mọi năm. Hầu hết các bãi giữ xe đều có giá dao động từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng/xe.

Tuy các bãi giữ xe đều rơi vào tình trạng quá tải, thế nhưng vẫn không xảy ra tình trạng “chặt chém" giá gửi xe như mọi năm. Hầu hết các bãi giữ xe đều có giá dao động từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng/xe.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phong Nguyễn ([Tên nguồn])
Tết Trung thu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN