Lạ mắt đêm Trung thu tại phố đi bộ quanh Đại nội Huế

Sự kiện: Tết Trung thu

Hàng ngàn du khách đã "lạ mắt" khi xem chương trình Đêm hội trăng rằm ở Hoàng cung Huế được tái hiện ở phố đi bộ quanh Đại nội Huế trong dịp Tết Trung thu.

Tối hôm qua, 9-9 (14 tháng 8 âm lịch), không gian phố đi bộ Hoàng thành Huế đã đón một lượng khách lớn đến tham quan, trải nghiệm không khí đêm hội trăng rằm. Tại đây, du khách đã được chứng kiến cảnh tái hiện lễ đổi gác triều Nguyễn ở khu vực từ cổng Ngọ Môn đến cửa Chương Đức và ngược lại; biểu diễn nhân tượng, chương trình nghệ thuật; âm nhạc đường phố của các nhóm Du Ca Cố Đô, Bazzoka Band, Guitar Foryou Band. Đặc biệt, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã thực hiện chương trình “Thắp đèn đêm trăng” ở khu vực đường Lê Huân và sân khấu Tây Khuyết Đài thuộc Đại nội Huế.

Những Đồng ấu rước đèn ông sao. Ảnh: Lê Hoàng

Những Đồng ấu rước đèn ông sao. Ảnh: Lê Hoàng

Với hơn 700 ngọn đèn được thắp lên tượng trưng cho hơn 700 năm Thuận Hóa – Phú Xuân Huế và quảng diễn “Đêm hội trăng rằm” được thực hiện bởi 20 em thiếu nhi trong trang phục Đồng ấu (trang phục của các em nhỏ xưa trong Hoàng cung Huế) và 10 chị thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống với những chiếc đèn Trung thu đầy sắc màu.

20 trẻ trong bộ trang phục Đồng ấu rước đèn ông sao.

20 trẻ trong bộ trang phục Đồng ấu rước đèn ông sao.

Những cô gái trong trang phục áo dài rước đèn.

Những cô gái trong trang phục áo dài rước đèn.

Trang phục áo dài đỏ của các cô gái rước đèn.

Trang phục áo dài đỏ của các cô gái rước đèn.

Đèn hoa đăng

Đèn hoa đăng

700 ngọn đèn được thắp sáng trong Tết Trung thu - tượng trung cho 700 năm Phú Xuân - Huế. Ảnh: Hoàng Lê.

700 ngọn đèn được thắp sáng trong Tết Trung thu - tượng trung cho 700 năm Phú Xuân - Huế. Ảnh: Hoàng Lê.

Những ngọn đèn được thắp sáng. Ảnh: Hoàng Lê

Những ngọn đèn được thắp sáng. Ảnh: Hoàng Lê

Đoàn lính trong lễ đổi gác.

Đoàn lính trong lễ đổi gác.

Du khách thích thú với chương trình tái hiện lễ đổi gác. Ảnh: Hoàng Lê

Du khách thích thú với chương trình tái hiện lễ đổi gác. Ảnh: Hoàng Lê

Chương trình nghệ thuật ở trước Đại nội Huế. Ảnh: Hoàng Lê

Chương trình nghệ thuật ở trước Đại nội Huế. Ảnh: Hoàng Lê

Ở Tây Khuyết Đài. Ảnh: Hoàng Lê

Ở Tây Khuyết Đài. Ảnh: Hoàng Lê

Hàng ngàn du khách thưởng thức các chương trình nghệ thuật tối 9-9.

Hàng ngàn du khách thưởng thức các chương trình nghệ thuật tối 9-9.

Nguồn: [Link nguồn]

Biển người rước đèn trung thu khổng lồ

Những mô hình đèn trung thu khổng lồ được người dân rước trong lễ hội rằm tháng Tám đã trở thành “đặc sản” của tỉnh Tuyên Quang, thu hút hàng chục vạn du khách.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Nhật ([Tên nguồn])
Tết Trung thu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN