Đêm nay (12/8), mưa sao băng đẹp nhất năm

Theo dự báo của Tổ chức Sao băng quốc tế, mưa sao băng Perseids năm nay sẽ đạt đỉnh điểm khoảng 19g-21g30 ngày 12/8 (giờ Việt Nam).

Nhiều khu vực ở VN có thể quan sát sự kiện kỳ thú của vũ trụ này.

Theo ông Nguyễn Đức Phường, Hội Thiên văn Vũ trụ Việt Nam: Sao băng là những vật thể trong vũ trụ có kích thước từ vài milimeters đến vài chục centimeter, có khi vài meter, tập trung ở vùng không gian xung quanh quỹ đạo của Trái Đất.

Sao băng có khi là xác của một sao chổi đã tan rã. Chúng bị sức hút của trường hấp dẫn của Trái Đất và lao vào khí quyển với tốc độ rất lớn trong một giây bị ma sát và bốc cháy ở độ cao trên 100 kilometer.

Vệt sáng đằng sau là do các phần tử trong khí quyển bị iôn hoá phát sáng. Những sao băng nào cháy không hết rơi xuống Trái Đất gọi là thiên thạch.

Khi mưa sao băng Perseids đạt đỉnh điểm, ở những nơi có điều kiện quan sát lý tưởng, tần suất sao băng quan sát được có thể lên đến hơn 100 sao băng/giờ.

Bên cạnh đó, Perseids còn là trận mưa sao băng đánh dấu khởi đầu chuỗi các trận mưa sao băng lớn thuận lợi cho những người muốn quan sát ở VN gồm: Perseids - Leonids - Orionids - Geminids.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo (Theo Kiến thức)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN