Đề nghị khởi tố vụ án mật báo cho Dương Chí Dũng bỏ trốn

Lời khai của Dương Chí Dũng và một số nhân chứng hôm nay tại tòa thấy có dấu hiệu của tội cố ý làm lộ bí mật công tác, đại diện VKS kiến nghị HĐXX có kiến nghị khởi tố vụ án cố ý làm lộ bí mật công tác.

Trong phần công bố bản luận tội, công tố viên cho rằng, lời khai của Dương Chí Dũng và một số nhân chứng hôm nay tại tòa thì thấy có dấu hiệu của tội cố ý làm lộ bí mật công tác, đại diện VKS kiến nghị HĐXX có kiến nghị khởi tố vụ án cố ý làm lộ bí mật công tác theo điều 286 Bộ luật hình sự.

Sau phần luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo của công tố viên, trả lời câu hỏi của luật sư về việc giúp Trọng để đưa Dương Chí Dũng chạy trốn, bị cáo Vũ Tiến Sơn cho rằng, việc bị cáo làm như vậy là vì tình cảm anh em với nhau nên đã giúp anh Trọng.

“Trong hoàn cảnh bố mẹ anh Dũng là những cán bộ về hưu đã già yếu, nếu biết việc anh Dũng bị bắt sẽ bị sốc, vào hoàn cảnh như vậy nên tôi đã giúp anh Trọng cùng anh em đua anh Dương Chí Dũng bỏ trốn”, bị cáo Sơn khai.

Tại tòa bị cáo Hoàng Văn Thắng khai nhận: “Khi anh Trọng giao cho việc lái xe thì bị cáo chỉ việc thi hành, vì bị cáo là lính của anh Trọng, còn anh Sơn không chỉ đạo gì với bị cáo trong vụ đưa Dương Chí Dũng trốn sáng nước ngoài”.

“Bị cáo chỉ là lái xe nên không trực tiếp trao đổi và cũng không nghe anh Tuấn và anh Dũng trao đổi việc chạy trốn như thế nào”, bị cáo Thắng khai.

Tại phiên tòa, Dương Chí Dũng cũng thừa nhận: “Anh Thắng tập trung lái xe và tôi cũng không trao đổi việc chạy trốn với Thắng như thế nào”.

Trả lời câu hỏi của luật sư về việc “Khi anh đưa Dương Chí Dũng sang nước ngoài bị cáo có biết Dương Chí Dũng phạm tội không”, bị cáo Phạm Minh Tuấn nói: “Tôi không biết việc anh Dũng phạm tội, chỉ thấy nói là đưa sang nước ngoài, bị cáo chỉ biết vậy”.

Đề nghị khởi tố vụ án mật báo cho Dương Chí Dũng bỏ trốn - 1

 Dương Tự Trọng tại tòa (Ảnh: Tiền Phong)

Bị cáo Dương Tự Trọng trình bày: “Bị cáo không thừa nhận và không xác nhận lời khai của các bị cáo vốn là anh em với tôi. Trong công việc, vốn là bên ngành hình sự nên anh em rất hay giúp đỡ nhau, khi có việc chỉ nói với câu là anh em nhiệt tình giúp đỡ, ngay cả việc dùng sim điện thoại “rác”, tắt, mở máy điện thoại là bình thường”.

Cũng trong buổi xét xử chiều nay, các luật sư đã đưa những thành tích trong công tác của các bị cáo để mong HĐXX xem xét giảm tội cho các bị cáo. Việc Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với các bị cáo là quá nặng.

Bị cáo Dương Tự Trọng trình bày: Việc Viện kiểm sát cho rằng việc làm của các bị cáo là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến dư luận là không đúng, bị cáo đề nghị HĐXX cần xem xét khi lượng hình.

Bị cáo Phạm Minh Tuấn khai trước Tòa: “Khi tôi đưa anh Dương Chí Dũng bỏ trốn tôi không biết anh Dũng bị truy nã, mãi sau này xem ti vi tôi mới biết”.

17h30, Tòa tạm nghỉ, 8h sáng mai (8/1), HĐXX tiếp tục làm việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thắng Quang (Dân Việt)
Vụ án Dương Chí Dũng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN