Đầu tuần, miền Bắc hanh khô, miền Nam nắng gắt

Sự kiện: Tin nóng

Do nằm sâu trong khối không khí lạnh nên miền Bắc ngày hửng nắng, trời hanh khô, đêm rét; trong khi các tỉnh miền Nam có nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (17/12), các tỉnh Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sau trưa chiều trời hửng nắng. Nền nhiệt cao nhất 22 độ C, thấp nhất từ 12-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Đầu tuần, miền Bắc hanh khô, miền Nam nắng gắt - 1

Miền Bắc trởi hửng nắng, thời tiết hanh khô. Ảnh minh họa: Hồng Phú.

Khu vực Hà Nội trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất lên khoảng 20 độ C, độ ẩm thấp khiến trời hanh khô, đêm nhiệt độ giảm xuống 12 độ C, trời rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 15 độ C, cao nhất mức 22 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nền nhiệt ban ngày có nơi lên 31 độ C, về đêm giảm xuống thấp nhất còn 21 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và đông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mức 30 độ C và giảm nhanh khi về đêm còn 18 độ C, trời lạnh.

Nam Bộ ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất là 33 độ C, thấp nhất 23 độ C.

Sáng nay, mực nước trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và Bình Định có dao động. Cụ thể, trên sông Bồ tại Phú Ốc ở mức 1,8m, trên BĐ1 0,3m; sông Trà Khúc tại Trà Khúc ở mức 3,5m (BĐ1); sông Vệ tại Sông Vệ ở mức 3,5m (BĐ2); trên sông Kôn tại Thạch Hòa ở mức 6,5m, dưới BĐ2 0,5m. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp các tỉnh trên.

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 17-21/12 có mưa vài nơi; riêng ngày 17, ngày 18 trưa chiều hửng nắng. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày 17-21/12 có mưa vài nơi; riêng ngày 17, ngày 18 trưa chiều hửng nắng. Trời rét.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 17/12, có mưa, phía nam (từ Quảng Trị đến đến Thừa Thiên Huế) có mưa vừa, có nơi mưa to. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 18-22/12, có mưa vài nơi; riêng ngày 18 có mưa, mưa rào rải rác ở phía Nam.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 17/12, có mưa, riêng phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Bình Định) có mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày ngày 18-22/12, có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 18 có mưa, mưa rào rải rác ở phía Bắc.

Tây Nguyên: Ngày 17/12, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 18 đến ngày 21/12, có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ: Từ đêm ngày 17-21/12, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.      

Khu vực Hà Nội: Từ đêm ngày 17-21/12 có mưa vài nơi, riêng ngày 17, ngày 18 trưa chiều hửng nắng. Trời rét.

Mùa đông 2018 lạnh nhất trong 5 năm gần đây, băng tuyết xuất hiện

Dự báo, mùa đông năm 2018 sẽ xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ 4-7 ngày và có từ 2-4 đợt băng tuyết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN