Dắt con đi ăn xin trên cầu Thanh Trì, người mẹ bị xe máy tông tử vong

Sự kiện: Tin ngắn

Dắt con đi ăn xin trên cầu Thanh Trì, người mẹ bị xe máy tông tử vong, bé gái cũng bị thương.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn trên cầu Thanh Trì khiến người mẹ tử vong, con gái bị thương

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn trên cầu Thanh Trì khiến người mẹ tử vong, con gái bị thương

Sáng 16/2, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội xác nhận, lực lượng CSGT Hà Nội đang phối hợp với Công an huyện Gia Lâm thụ lý giải quyết vụ TNGT liên quan đến một xe máy với hai người bộ hành trên cầu Thanh Trì thuộc địa bàn huyện Gia Lâm, khiến hai người bộ hành thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào hồi 22 ngày 15/2 trên cầu Thanh Trì (ngay cột đèn số 14) thuộc địa bàn xã Đông Dư, huyện Gia Lâm. Vào thời điểm trên, xe mô tô mang BKS 90D1-052.17 do một nam thanh niên điều khiển lưu thông hướng Gia Lâm đi quận Hoàng Mai đã va chạm với một người phụ nữ và một bé gái (hiện chưa rõ danh tính).

Hậu quả vụ tai nạn làm người phụ nữ tử vong tại chỗ, còn bé gái bị thương nhẹ.

Hình ảnh người phụ nữ trước đó dắt con gái đi ăn xin trên cầu Thanh Trì, huyện Gia Lâm được cộng đồng mạng chia sẻ (ảnh MXH)

Hình ảnh người phụ nữ trước đó dắt con gái đi ăn xin trên cầu Thanh Trì, huyện Gia Lâm được cộng đồng mạng chia sẻ (ảnh MXH)

Theo những người chứng kiến vụ việc, hai nạn nhân của vụ tai nạn chính là hai mẹ con, thường xuyên đi bộ xin tiền trên cầu Thanh Trì. Đã rất nhiều lần, các tài xế cho tiền hai mẹ con và khuyên trở về nhà, không nên đi ăn xin trên cầu Thanh Trì, vì vi phạm Luật GTĐB và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhưng người phụ nữ này vẫn tiếp tục thực hiện hành động này.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn và danh tính hai mẹ con đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch ly tan sau tai nạn, cha đi ăn xin nuôi 3 con 

Không lâu sau vụ tai nạn, vợ ông Đen bỏ nhà đi biệt tích để lại 3 đứa con thơ, ông phải đi ăn xin để kiếm tiền nuôi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Huế ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN