Đào trụ điện, tá hỏa phát hiện hầm đạn cối "khủng" dưới chân đèo Bảo Lộc

Sự kiện: Tin nóng Lâm Đồng

Cơ quan chức năng đã thu gom tổng cộng 31 quả đạn cối loại 60mm do máy múc đào rơi vãi ra ngoài và nhiều đầu đạn nhô ra khỏi mặt đất do máy múc đào trúng.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường.

Sáng 10-7, Ban chỉ huy Quân sự huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) báo cáo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng sau khi nhận được tin báo phát hiện hầm đạn cối dưới chân đèo Bảo Lộc.

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 9-7, khi máy múc của một đơn vị thi công công trình đào đất để di dời trụ điện tại một hộ dân tại chân đèo Bảo Lộc ở thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai.

Ngay sau đó, tài xế xe múc đã báo cáo cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra vụ việc. Tại đây, cơ quan chức năng đã thu gom tổng cộng 31 quả đạn cối loại 60mm do máy múc đào rơi vãi ra ngoài và nhiều đầu đạn nhô ra khỏi mặt đất do máy múc đào trúng. Hiện tại, vẫn còn một hầm đạn lớn chưa xác định được chủng loại và số lượng.

Ban chỉ huy Quân sự huyện Đa Huoai nhận định đây là đạn cối còn sót lại sau chiến tranh, và đang khoanh vùng bảo vệ trong lúc chờ phương án rà phá, xử lý.

Các quả đạn cối hiện ra sau khi máy múc đào đất dời trụ điện.

Các quả đạn cối hiện ra sau khi máy múc đào đất dời trụ điện.

Các quả đạn cối được cơ quan chức năng thu gom.

Các quả đạn cối được cơ quan chức năng thu gom.

Cảnh sát phong tỏa bờ sông Sài Gòn vì hai quả đạn cối

Nhiều người hốt hoảng tháo chạy, báo cảnh sát khi phát hiện 2 quả đạn cối nằm ven bờ sông Sài Gòn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Kiệt ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN