Đánh máy nhầm, Sở Y tế Hà Giang bị phê bình

Sở Y tế Hà Giang bị UBND tỉnh phê bình vì lỗi đánh máy nhầm khi nhập "22 người bị thương do tai nạn sinh hoạt" vào mục "tai nạn do pháo nổ".

Theo văn bản phê bình của UBND tỉnh Hà Giang, lỗi báo cáo nhầm của Sở Y tế gây ảnh hưởng nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trao đổi với PV sáng 6/5, ông Trần Đức Quý, Giám đốc sở Y tế Hà Giang cho biết, một nhân viên mới của Sở này đã nhầm lẫn khi nhập "22 người bị thương do tai nạn sinh hoạt" vào mục "tai nạn do pháo nổ" trong báo cáo gửi lên Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế). Đây là bản báo cáo về tình hình khám chữa bệnh trong sáu ngày nghỉ tết.

“Khi văn bản này được gửi lên Bộ Y tế, bản thân Sở Y tế Hà Giang cũng chủ quan, không kiểm tra lại nên đã dẫn đến sự hiểu nhầm, sau đó đã được các bộ, ngành khai thác, báo cáo Thủ tướng. Đến khi có văn bản chỉ đạo và phê bình của Thủ tướng thì lãnh đạo Sở mới cho kiểm tra lại và phát hiện ra sai sót”, ông Giám đốc nói.

Vị Giám đốc Sở cũng cho biết, Sở Y tế Hà Giang đã bị UBND tỉnh có văn bản phê bình. Bản thân ông cũng đã có văn bản giải trình lên UBND tỉnh Hà Giang và Cục khám chữa bệnh (Bộ Y tế) về sự nhầm lẫn này.

Trước đó, ngày 23/4, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ phê bình, kiểm điểm các Chủ tịch tỉnh các địa phương: Lào Cai, Hải Dương, Hà Giang vì để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ.

Ngày 2/5, UBND tỉnh Hà Giang đã có văn bản do Chủ tịch tỉnh Đàm Văn Bông ký, gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị Thủ tướng xem xét, không kiểm điểm xử lý đối với cá nhân, đơn vị của tỉnh về việc để xảy ra tình trạng đốt pháo trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN