Dân mang rào đinh chặn cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Lê Kim Thành, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho rằng, nếu có khiếu nại, tố cáo thì người dân phải thực hiện đúng theo Luật, còn tự ý kéo lên đường cao tốc, gây cản trở lưu thông của phương tiện là vi phạm.

Lái xe bức xúc

Theo phản ánh của một số chủ phương tiện, hôm qua, 9/1, các lái xe đi trên tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến địa phận xã Hương Sơn (huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc) thì bị chặn lại ngang đường. Vật cản là các thanh tre, gỗ, thậm chí có những khúc gỗ đinh dựng ngược lên lởm chởm. Không hiểu lý do nên một số người mở cửa xe xuống thuyết phục dân cho qua nhưng không được đồng ý. Vì số người tụ tập khá đông nên cũng không có lái xe nào dám xuống dỡ bỏ vật cản.

Một số người cho biết ai chớm nhấn ga vượt chướng ngại vật đều bị dân chặn lại, thậm chí ném gỗ, tre chắn trước mũi xe. Một vài lái xe quá sốt ruột muốn quay trở lại nhưng vì đường một chiều nên đành bó tay. Thậm chí đoàn xe của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đi qua đây cũng phải dừng lại.

Cũng rất may là do mới đưa vào khai thác,  lượng xe trên tuyến chưa thật sự đông nên áp lực tắc nghẽn trên tuyến chưa kéo dài. Các xe nối đuôi nhau xếp hàng lần lượt chờ cơ quan chức năng có phương án thông đường.

Dân mang rào đinh chặn cao tốc Nội Bài - Lào Cai - 1

Hiện trường vụ việc

Qua điện thoại, chúng tôi liên hệ với ông Lê Kim Thành, đại diện chủ đầu tư tuyến đường thì được biết khoảng 15h55 phút, một số hộ dân tại Km19 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, khu vực xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc đã mang gỗ, rải đinh ngăn chặn các phương tiện lưu thông. Tình hình đã được chủ đầu tư thông báo gấp tới chính quyền địa phương đề nghị phối hợp giải quyết.

Chặn đường gây áp lực

Ông Thành cho biết, lý do người dân chặn xe là do không đồng ý với mức hỗ trợ sửa chữa, khắc phục các công trình bị ảnh hưởng do rung chấn trong quá trình thi công. Có tổng số 33 hộ dân trong diện bị ảnh hưởng và được hỗ trợ. Tuy  nhiên, sau một thời gian tuyên truyền, vận động cũng chỉ mới có 14 hộ nhận tiền. Còn lại 19 hộ không đồng ý. Chính các hộ này đã rủ nhau tụ tập cản trở các phương tiện đi trên đường cao tốc như một hình thức gây sức ép để tăng mức đền bù.

Về mức giá đền bù, VEC đã thuê các đơn vị có trách nhiệm, trong đó có cả Công ty TNHH kiểm toán và định giá VN để khảo sát, đánh giá những ảnh hưởng của rung chấn trong quá trình thi công để có phương án chi trả thỏa đáng, ông Thành nói.

Đến chiều 9/1, ngay khi nhận được thông tin, Ban điều hành dự án đã có mặt tại hiện trường, vận động, đồng thời giải thích rõ với người dân, nếu có khiếu nại, tố cáo phải thực hiện đúng quy trình và theo Luật Khiếu nại tố cáo. Việc tự ý cản trở phương tiện lưu thông là vi phạm pháp luật nếu cố tình tiếp diễn sẽ bị xử lý.

Được biết, sau hơn một giờ đồng hồ, đến 17h5 phút chiều qua, người dân đã tháo dỡ các vật cản trên đường, giải tán và các phương tiện có thể lưu thông trở lại bình thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Anh - Thanh Oai (Giaothongvantai.com.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN