Đài Loan sắp tung "Thần sấm 2000" chống TQ

Đài Loan dự kiến sẽ có hệ thống tên lửa nhiều ống phóng nhằm vô hiệu hoá khả năng đổ bộ của các tàu Trung Quốc, báo chí địa phương đưa tin hôm 22/7.

Tờ Liberty Times có trụ sở tại Đài Bắc cho biết, loại vũ khí mạnh mẽ này có tên gọi Ray Ting 2000 (Thần sấm 2000), sẽ đi vào hoạt động từ tháng 8 khi quân đội lên kế hoạch loại bỏ hệ thống tên lửa hiện hành có từ 3 thập niên trước.

Tờ Liberty Times dẫn nguồn tin quân đội khẳng định: “Sau khi được trang bị các vũ khí mới, quân đội sẽ tăng cường khả năng chống đổ bộ”.

Hiện giới chức quân đội Đài Loan chưa có bình luận gì về thông tin trên.

Hệ thống phóng đa nòng do đơn vị nghiên cứu quân đội thuộc Viện khoa học và công nghệ Chung-shan phát triển, có thể phóng 40 quả rocket trong vòng 1 phút với tầm xa 45km, các chuyên gia quân đội cho biết.

Đài Loan sắp tung "Thần sấm 2000" chống TQ - 1

Ray Ting 2000 (Thần sấm 2000)

Các chuyên gia cho biết thêm, với năng lực tầm bắn xa hơn, rocket có thể vô hiệu hoá tàu đổ bộ của đối phương trước khi chúng kịp vào bờ.

Mặt khác, hệ thống phóng đặt trên xe tải có thể sẵn sàng chiến đấu trong 8 phút, chưa bằng một nửa thời gian so với hệ thống hiện thời.

Theo kế hoạch, quân đội Đài Loan sẽ chế tạo khoảng 50 hệ thống Ray Ting 2000 với chi phí khoảng 483 triệu USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Quyên (Người Lao Động/Chinapost)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN