Đài Loan định đưa tên lửa phòng không ra Trường Sa

Đài Loan đang xem xét kế hoạch triển khai toàn bộ tên lửa Sea Chaparral ra đảo Ba Bình ở Trường Sa.

Ngày 3/10, tờ Want Daily của Đài Loan đưa tin Đài Loan đang xem xét triển khai hệ thống tên lửa phòng không RIM-72 Sea Chaparral tới đảo Ba Bình, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam hiện do Đài Loan chiếm đóng trái phép.

Đài Loan định đưa tên lửa phòng không ra Trường Sa - 1

Một hệ thống tên lửa phòng không tự hành Chaparral

Thông tin trên được trung tướng Kao Tien-chung, Thứ trưởng Quốc phòng Đài Loan thông báo với các nghị sĩ Quốc dân đảng cầm quyền vào hôm 1/10.

Tên lửa phòng không Sea Chaparral được hãng Lockheed Martin sản xuất từ năm 1964, được trang bị đầu đạn nổ mảnh M250 có trọng lượng 12,6 kg, có tầm bắn hiệu quả hơn 9.000 m.

Sau khi Đài Loan cải tiến được tên lửa không đối không Thiên Kiếm II để có thể lắp vào bệ phóng trên phiên bản tàu chiến mới, chính quyền Đài Loan bắt đầu xem xét khả năng đưa toàn bộ tên lửa Sea Chaparral ra khỏi 6 tàu hộ vệ lớp La Fayette để triển khai trên đảo Ba Bình.

Ba Bình là hòn đảo lớn nhất thuộc cụm Nam Yết trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam với chiều dài 1.400 mét và chiều rộng 400 mét. Năm 1956, Đài Loan đã đưa quân đánh chiếm trái phép hòn đảo này của Việt Nam.

Đài Loan định đưa tên lửa phòng không ra Trường Sa - 2

Đảo Ba Bình của Việt Nam bị Đài Loan chiếm đóng trái phép từ năm 1956

Trong thời gian gần đây, Đài Loan cũng bắt đầu thể hiện quan điểm ngày càng cứng rắn đối với vấn đề tranh chấp trên Biển Đông và liên tục đưa binh lính, vũ khí trang bị lên đảo Ba Bình và có nhiều hành động thay đổi hiện trạng trong khu vực.

Năm ngoái, Đài Loan đã chuyển nhiều súng cối tầm xa và pháo binh tới hòn đảo này, sau đó tổ chức đợt tập trận bắn đạn thật đầu tiên trên đảo, vi phạm trắng trợn chủ quyền của Việt Nam đối với đảo Ba Bình.

Đến tháng Sáu, Đài Loan đã tập kết nhiều phương tiện cơ khí hạng nặng trên đảo Ba Bình để xây dựng một cầu cảng lớn ngay trên đảo. Hòn đảo này hiện đang do lực lượng Cảnh sát biển của Đài Loan quản lý.

Đài Loan định đưa tên lửa phòng không ra Trường Sa - 3

Cảnh sát biển Đài Loan diễn tập bắn đạn cối trái phép trên đảo Ba Bình

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Đài Loan có ý định đưa hệ thống tên lửa phòng không lên đảo Ba Bình, mặc dù đây chỉ là hệ thống tên lửa đã khá lỗi thời. Đồng thời, các nghị sĩ Đài Loan còn muốn chính quyền mở rộng quân cảng, sân bay và các cơ sở quân sự khác trên đảo để phục vụ các hoạt động “chống đổ bộ”.

Theo một số chuyên gia phân tích, mặc dù đã xây dựng một đường băng sân bay trên đảo Ba Bình, song không quân Đài Loan gần như không thể hoạt động được ở khu vực này vì không có máy bay tiếp dầu. Bởi vậy, hệ thống phòng thủ của Đài Loan trên đảo có thể bị tê liệt nhanh chóng nếu bị tấn công bằng hỏa lực đường không.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo WantDaily) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN