Đài Loan tập trận bắn đạn thật ở Trường Sa

Đài Bắc vừa tổ chức tập trận bắn đạn thật trái phép ở đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, khiến tình hình an ninh khu vực thêm căng thẳng.

Lực lượng đồn trú đã bắn hơn 2.000 loạt đạn, pháo nhỏ và súng cối trên đảo Ba Bình - hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng đang bị Đài Loan chiếm đóng trái phép, Thời báo Hoa Nam buổi sáng trích lời ông Vương Tiến Vượng, chỉ huy lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan cho biết.

Đây là đợt tập trận bắn đạn thật đầu tiên của Đài Bắc ở quần đảo Trường Sa mà Đài Loan và Trung Quốc đang vi phạm chủ quyền kể từ khi Đài Loan chuyển nhiều súng cối tầm xa và pháo binh tới hòn đảo này vào tháng 8 năm ngoái – hành động vi phạm chủ quyền trắng trợn mà Việt Nam đã phản đối gay gắt.

Từ sau năm 1975 đến nay, Đài Loan vẫn chiếm giữ trái phép đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đài Loan đã đưa quân đội ra đảo này xây dựng các công trình quân sự kiên cố, như sân bay quân sự cho các máy bay lớn hạ cánh an toàn, các pháo đài, công trình hải quân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo SCMP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN