Đã xác định danh tính "nữ quái" lái taxi

Sáng nay, 18/7, danh tính "nữ quái" lái taxi tông xe vào cảnh sát giao thông ở ngã ba Ba La (Hà Đông, Hà Nội) đã được tiết lộ.

"Nữ quái" tên là Nguyễn Thị Xiêm (SN 1985, quê Chương Mỹ, Hà Nội). Xiêm là lái xe của hãng taxi Hà Đông, thuộc Công ty Cổ phần thương mại Vy Linh. Được biết, Xiêm mới học hết lớp 9 và vào làm tại hãng taxi Hà Đông từ năm 2010.

Như tin đã đưa, chiều 17/7, xe taxi mang BKS 29A-542.81 do một cô gái điều khiển chạy từ hướng Xuân Mai (Hà Nội) vào nội thành bị CSGT phát hiện đi sai làn đường tại ngã ba Ba La (phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội). Khi đó, một số công an phương Phú La đang làm nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế bất ngờ rồ ga phóng thẳng khiến một cảnh sát bị hất lên nắp capo. Chiếc xe tiếp tục lao đi khi viên cảnh sát này vẫn nằm trên nắp capo.

Các chiến sĩ thuộc đội CSGT số 7 (Công an TP.Hà Nội) làm nhiệm vụ ở chốt bên kia đường ngay lập tức dàn hàng chặn phía trước song tài xế vẫn không từ bỏ ý định chạy trốn, lùi xe khiến viên cảnh sát đang nằm trên nắp capo rơi xuống đường. Chiếc taxi đổi hướng chạy ngược lại về phía Xuân Mai, đâm vào một chiến sĩ cảnh sát khác đang phóng xe chặn phía trước rồi dừng lại.

Chứng kiến sự manh động của nữ tài xế, người dân đã phối hợp cùng công an bao vây xe taxi, yêu cầu mở cửa những"nữ quái" vẫn nhất quyết không ra khỏi xe, sau đó đột ngột nhấn ga đâm thẳng, hất tiếp một chiến sĩ cảnh sát lên nắp capo. Trước sự hung hăng của lái xe này, cơ quan công an đã huy động lực lượng đuổi theo bắt giữ ngay sau đó.

Đã xác định danh tính "nữ quái" lái taxi - 1

"Nữ quái" Nguyễn Thị Xiêm

Ngay trong chiều 17/7, CAP Phú La đã bàn giao đối tượng Xiêm và tang vật liên quan cho Công an quận Hà Đông điều tra, lập hồ sơ xử lý. Theo khai nhận của Nguyễn Thị Xiêm, vào thời điểm trên, nữ lái xe này đang điều khiển xe taxi từ công ty đi vào nội thành để đón khách. Sau khi vị phạm Luật Giao thông đường bộ và bị lực lượng cảnh sát kiên quyết xử lý, Xiêm đã bất ngờ tăng ga bỏ chạy. Xiêm giải thích về hành vi chống người thi hành công vụ của mình rằng: “Do sợ không có tiền nộp phạt nên em đã nhấn ga phóng đi. Ngay cả khi bị chặn lại, em vẫn lo ngày hôm nay chưa kiếm đủ tiền lệnh (tiền cước thuê xe hàng ngày) mà lại bị bắt thì không biết phải làm thế nào…”.

Hiện đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN