Cụ ông 83 tuổi 3 lần chinh phục đỉnh Phan Xi Păng

Để có được sức khỏe dẻo dai, cụ Ráng cho biết mình vẫn thường xuyên tập thể dục, ăn uống điều độ và luyện tập leo núi nhân tạo cao 16m. Mỗi buổi sáng cụ đi bộ, chạy bộ 5 - 7 km.

Sáng 17/1, Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam (Vietkings) tổ chức trao 3 Kỷ lục Việt Nam tại Bình Dương, trong đó một cụ ông 83 tuổi đã xác lập Kỷ lục Việt Nam về leo núi.

Cụ thể, cụ Huỳnh Văn Ráng (sinh ngày 7/11/1931, ngụ phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương) là người đã xác lập kỷ lục “Người cao tuổi 3 lần chinh phục đỉnh Phan Xi Păng”.

Cụ ông 83 tuổi 3 lần chinh phục đỉnh Phan Xi Păng - 1

Cụ Ráng (thứ 2 từ trái sang) được trao bằng Kỷ lục Việt Nam

Theo Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam, năm 2007, khi 77 tuổi, cụ Huỳnh Văn Ráng đã chinh phục ngọn núi Phan Xi Păng ở độ cao 2.900 mét. Đến các năm 2010 và 2013, cụ Ráng tiếp tục leo lên ngọn núi được mệnh danh là “nóc nhà Đông Dương”.

Để có được sức khỏe dẻo dai, cụ Ráng cho biết mình vẫn thường xuyên tập thể dục, ăn uống điều độ và luyện tập leo núi nhân tạo cao 16m. Mỗi buổi sáng cụ đi bộ, chạy bộ 5-7 km.

Cụ ông 83 tuổi 3 lần chinh phục đỉnh Phan Xi Păng - 2

Ấm trà mạ vàng lớn nhất VN

Cùng dịp này, Vietkings cũng đã trao kỷ lục cho sản phẩm bình trà mạ vàng 24k lớn nhất Việt Nam có tên “Đại ấm Lạc Hồng” của Công ty TNHH Cường Phát (Bình Dương). Các nghệ nhân đã mất 2 năm để hoàn thành bình trà này.

Ngoài ra, lò nung gốm do ông Lê Thành Công (Chủ doanh nghiệp tư nhân Thống Nhất, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) thiết kế, sản xuất cũng được Vietkings xác lập kỷ lục Việt Nam là "lò nung gốm ưu việt nhất".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN