Công bố ca nhiễm Covid-19 thứ 49 ở Việt Nam, bệnh nhân là cụ ông người Anh

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Bệnh nhân là nam giới, quốc tịch Anh, là chồng và có tiếp xúc với ca bệnh thứ 30.

13h ngày 14/3/2020, Viện Pasteur Nha Trang cho biết, mẫu xét nghiệm do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế gửi đến dương tính SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam lên 49.

Đây là hành khách người nước ngoài đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới, nhập cảnh Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sáng 2/3/2020.

Bệnh nhân là nam giới, 71 tuổi, quốc tịch Anh, là chồng, tiếp xúc gần với bệnh nhân số 30 (BN30)

Bệnh nhân đã được cách ly từ ngày 8/3/2020 và đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế.

Bộ y tế vừa công bố ca bệnh thứ 49 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam

Bộ y tế vừa công bố ca bệnh thứ 49 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam

Trước đó, ngày 8/3, Bộ Y tế công bố người thứ 30 nhiễm Covid-19. Đây là hành khách người nước ngoài bay trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) tới Nội Bài (Hà Nội) sáng 2/3/2020. Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, bệnh nhân thứ 30 đã có mặt tại Hà Nội và hiện đang ở Huế. Trường hợp này có sức khoẻ bình thường, không sốt, không ho, không khó thở.

Như vậy, đến 13h30 ngày 14/3, Việt Nam đã ghi nhận 49 người nhiễm Covid-19.

Trưa 14/3, Bộ Y tế vừa công bố một bệnh nhân dương tính với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) (Covid-19).

Theo đó, bệnh nhân là nam (31 tuổi, trú tại phường 14, quận 10, TP.HCM). Đây là bệnh nhân ngồi chung xe ô tô với ca 45 và cùng đi tiếp xúc với ca số 34 tại Bình Thuận.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Xác định ca nhiễm Covid-19 thứ 48: Phong tỏa chung cư Hòa Bình ở TP HCM

Sáng 14-3, các cơ quan chức năng đã phong tỏa chung cư Hòa Bình (đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP HCM) do ở đây xuất hiện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN