Kỷ lục "nắng nóng tháng 4" ở Hà Nội suốt 100 năm qua bị xô đổ

Nhiệt độ cao nhất trong tháng 4/2019 ghi nhận được đã phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt 100 năm qua ở Hà Nội.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, suốt từ ngày 19/4 đến nay ở Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng diện rộng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 36-39 độ C, ở các tỉnh miền Trung xảy ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-40 độ C.

Một số nơi có nhiệt độ trên 41 độ C như: Mường La (Sơn La) 42 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 42,0 độ C độ, Hòa Bình 41,1 độ C (cao hơn mức kỷ lục cũ 40,5 độ C năm 2016), Tuyên Hóa (Quảng Bình) 43 độ C (cao hơn mức kỷ lục cũ 41,4 độ C năm 2007)…

Tại Hà Nội, nhiều ngày liên tục trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất xấp xỉ 40 độ C, ban đêm dù hạ nhiệt nhưng cũng ở mức xấp xỉ 30 độ C. Nền nhiệt cao cùng với độ ẩm giảm thấp khiến trời khô hanh, oi bức, không khí ngột ngạt bao trùm.

Kỷ lục "nắng nóng tháng 4" ở Hà Nội suốt 100 năm qua bị xô đổ - 1

Hà Nội đã trải qua nhiều ngày nắng nóng gay gắt với nhiệt độ xấp xỉ 40 độ C ngay trong tháng 4/2019. Ảnh minh họa.

Chắc hẳn, nhiều người vẫn nhớ đợt nắng nóng kỷ lục với mức nhiệt ghi nhận là 42,5 độ C ở Hà Nội vào tháng 6/2017 tại trạm Hà Đông. Thế nhưng, đó là thời điểm tháng 6 chính hè, còn hiện tại mới đang là thời điểm tháng 4 mà nền nhiệt ở Hà Nội đã tăng cao đột biến.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hưởng – Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) cho hay, trong đợt nắng nóng đang diễn ra ở miền Bắc và miền Trung, rất nhiều trạm có nhiệt độ cao nhất vượt mức đã từng quan trắc được trong tháng 4.

Tại Hà Nội, nhiệt độ trung bình tháng 4 khoảng 24 độ C. Một số năm nắng nóng đáng kể như năm 2003, nhiệt độ trung bình vượt TBNN 2,2 độ C; năm 2012 vượt 2,4 độ C; năm 2015 vượt 3,1 độ C và năm nay đã vượt 3,3 độ C (trạm Láng), 3 độ C (trạm Hà Đông).

Ngày 20/4 là ngày ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục ở Hà Nội với mức nhiệt cao nhất là 38,9 độ C. Đó không phải là mức nhiệt cao nhất của năm nhưng nếu chỉ so sánh trong tháng 4 thì đây là kỷ lục mới, vượt mức cũ 38,5 độ C ghi nhận tháng 4/1919.

“Mức nhiệt ấy là cao nhất ghi nhận được trong 100 năm qua theo số liệu quan trắc ở Hà Nội vào thời điểm tháng 4”, ông Hưởng chia sẻ.

Theo ông Hưởng, nguyên nhân chính của đợt nắng nóng lần này là do kết hợp tác động của El Nino, xu thế nóng lên toàn cầu (trong đó có Việt Nam), nền nhiệt độ cao vào tháng 4/2019, kết hợp với hiệu ứng đô thị và thay đổi mặt đệm khu vực trạm quan trắc.

Trưởng phòng Dự báo khí hậu dự báo, đợt nắng nóng này còn kéo dài đến khoảng ngày 26/4 ở Bắc Bộ và đến khoảng ngày 28/4 ở Trung Bộ, Nam Bộ.

Những kỷ lục nhiệt độ nào bị nắng nóng khủng khiếp tháng 4 xô đổ?

Dù mới đang tháng 4, chưa phải chính hè nhưng nhiều kỷ lục về nhiệt độ đã bị phá vỡ trong đợt nắng nóng đang diễn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Nắng nóng kỷ lục ở Hà Nội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN