Con chủ tịch huyện Trường Sa xuất viện

Chiều 12/8, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, em Nguyễn Viết Khuê (SN 1995, con trai Chủ tịch huyện đảo Trường Sa Nguyễn Viết Thuân) sẽ xuất viện vào chiều cùng ngày.

BS Phạm Thọ Tuấn Anh, Trưởng Khoa Hồi sức Phẫu thuật Tim BV Chợ Rẫy, cho biết, kết quả giải phẫu khối u mang đi sinh thiết cho thấy đây là khối u mầm. Tuy nhiên, khối u mầm của em Khuê bao gồm một phần đã trưởng thành (u quái) và một phần chưa trưởng thành (có khuynh hướng ác tính).

Bệnh viện tiếp tục làm xét nghiệm các chỉ số sinh hóa cho thấy chỉ số về ung thư ác tính khá cao. Sau ca mổ 2 ngày, các chỉ số ác tính xuống rất nhanh. Hiện em Khuê đã khỏe và có thể xuất viện ngay trong chiều nay.

Ông Nguyễn Viết Thuân, ba của bệnh nhân cho biết, em Khuê đã rất khỏe và ăn uống nhiều hơn trước mổ.

Con chủ tịch huyện Trường Sa xuất viện - 1

Em Khuê có thể đi học trở lại bình thường

Con chủ tịch huyện Trường Sa xuất viện - 2

Ông Nguyễn Viết Thuân và gia đình bày tỏ sự biết ơn đối với các bác sĩ BV Chợ Rẫy đã tận tình chữa trị cho con trai mình

TS Trần Quyết Tiến, Phó giám đốc BV Chợ Rẫy, cho biết, em Khuê sẽ được về nhà nghỉ ngơi và khoảng 2 tuần sau sẽ quay lại BV tiếp tục điều trị hóa trị nhằm ngăn ngừa triệt để các tế bào ác tính có thể phát triển. BV Chợ Rẫy sẽ chuyển Khuê sang Trung tâm Ung Bướu BV Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Con chủ tịch huyện Trường Sa xuất viện - 3

Em Khuê được thông tin là đã đậu vào đại học

Em Khuê cũng vừa được thông tin là đã đậu đại học, khoa Tin học trường ĐH Tôn Thức Thắng TP.HCM. Các bác sĩ cho biết, em Khuê có thể đi học trở lại bình thường kể cả trong thời gian quay lại BV để điều trị hóa trị.

Trước đó, các BS BV Chợ Rẫy đã thực hiện phẫu thuật bóc tách khối u trung thất nặng 1,5kg cho em Khuê. Đây là khối u quái nằm trong lồng ngực lớn nhất từ trước tới nay mà các BS BV này từng phẫu thuật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Đồng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN