Cô gái bị thương trong vụ nổ khí gas phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu

Sự kiện: Tin nóng

Sau vụ nổ khí gas, em Nguyễn Thị Bảo Chân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Tối 17/11, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, bệnh nhân Nguyễn Thị Bảo Chân (19 tuổi, quê Cà Mau) vừa được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục cấp cứu do vết thương quá nặng.

Về nguyên nhân vụ nổ, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết thêm, theo kết quả thu thập từ hiện trường, nhận định ban đầu là do khí gas bị rò rỉ từ đường ống dẫn gas trong bình 12.5kg đến bếp lan tỏa trong phòng kín tạo áp suất lớn. Áp suất gas len lỏi vào các thiết bị điện đang hoạt động làm phát sinh nhiệt gây cháy và gây nổ.

Mái tôn bay khỏi trần sau vụ nổ

Mái tôn bay khỏi trần sau vụ nổ

Hiện trường vụ nổ

Hiện trường vụ nổ

Như Tiền Phong đã đưa tin, vụ nổ xảy ra vào sáng cùng ngày tại một phòng trọ ở khu phố Tân An (phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên) khiến cô gái 19 tuổi bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường, đồ đạc bên trong phòng trọ văng tung tóe, mái tôn cũng bị thổi bay khỏi trần nhà.

Tại thời điểm xảy ra vụ nổ, nạn nhân Nguyễn Thị Bảo Chân đang nằm ngủ trong phòng trọ.

Nguồn: [Link nguồn]

Nổ trong phòng trọ ở Bình Dương, cô gái 19 tuổi trọng thương

Công an đang khám nghiệm phòng trọ, xác định nguyên nhân vụ nổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Chi ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN