Có camera, bảo mẫu vẫn hành hạ trẻ

Cơ sở mầm non hoạt động không phép 2 tháng mà địa phương không xử lý, đến khi phụ huynh bắt quả tang bảo mẫu hành hạ trẻ thì mới vào cuộc và đùn đẩy trách nhiệm

Chiều 6-10, ông Đoàn Đức Liêm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Quảng Bình, đã yêu cầu tạm ngừng hoạt động đối với cơ sở mầm non Sơn Ca (đường Hữu Nghị, TP Đồng Hới) vì liên quan đến việc bạo hành cháu Cù Hoàng Phi Long (15 tháng tuổi).

Trói tay chân, bịt miệng rồi đánh trẻ

Do bận rộn không có điều kiện ở bên con thường xuyên nên hôm 30-9, chị Đinh Thị Thúy Hằng (ngụ phường Hải Thành, TP Đồng Hới) và chồng là anh Cù Hoàng Thương đã gửi cháu Long vào cơ sở mầm non Sơn Ca.

Ngày đầu tiên gửi cháu Long, khi đón về, chị Hằng phát hiện cơ thể con có nhiều vết bầm tím. Bình thường cháu Long rất ngoan nhưng hôm đó bỗng dưng quấy khóc nhiều lần và không chịu tắm.

Liên tiếp những ngày sau đó, cháu Long vẫn bị bầm tím trên người, trong lúc ngủ thường giật mình tỉnh giấc và khóc thét. “Tôi nghĩ mới mấy ngày đầu đến trường, con còn lạ lẫm với cô giáo và bạn bè nên trấn an vợ không có gì phải lo lắng. Nhưng nào ngờ…” - anh Thương kể.

Có camera, bảo mẫu vẫn hành hạ trẻ - 1

Có camera, bảo mẫu vẫn hành hạ trẻ - 2

Cơ sở mầm non Sơn Ca - nơi cháu Cù Hoàng Phi Long bị trói, nhét giẻ vào miệng

Với linh tính của người mẹ, chị Hằng đã theo dõi hoạt động của lớp bằng camera giám sát. Trưa 5-10, qua camera, chị Hằng phát hiện bảo mẫu Lê Thị Thu Hà (31 tuổi; ngụ xã Đức Ninh, TP Đồng Hới) kéo con mình vào góc lớp, lấy thìa inox đánh cháu. “Ruột gan tôi như muốn vỡ tung nên đã gọi điện cho chồng phản ánh với chủ cơ sở để mong có câu trả lời” - chị Hằng bức xúc.

Đến chiều, do quá nóng ruột, vợ chồng chị Hằng đến thẳng cơ sở. Khi mở cửa phòng trẻ, đập vào mắt chị Hằng là cảnh đứa con trai 15 tháng tuổi bị 3 bảo mẫu là Nguyễn Tú Anh (22 tuổi; ngụ thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch), Lê Thị Hoài Linh (22 tuổi; ngụ phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) và Lê Thị Thu Hà đè xuống sàn nhà, trói chặt chân tay, nhét khăn vào miệng. “Con tôi vừa khóc vừa đau đớn vùng vẫy” - chị Hằng không kiềm được nước mắt.

Không giữ được bình tĩnh, chị Hằng lao vào giằng co với 3 bảo mẫu, rồi ôm con ngồi khóc. Ba bảo mẫu vội tháo sợi dây buộc chân tay cháu rồi giấu ở dưới chân nhằm phi tang vật chứng. Tuy nhiên, mọi việc đã bị camera giám sát của cơ sở ghi lại.

Lỗ hổng quản lý

Tại Công an phường Nam Lý, bảo mẫu Linh và Anh đã thừa nhận hành vi hành hạ cháu Long. Theo bản tường trình, do cháu Long la hét không cho các cháu khác ngủ nên Linh bế ra ngoài dỗ dành. Thấy cháu Long không nín, Linh đã dùng sợi dây buộc tay chân cháu lại và đặt nằm cạnh Tú Anh đang ngủ. Cháu Long khóc lớn đã đánh thức Tú Anh nên bảo mẫu này tức giận lấy khăn bịt miệng cháu lại.

Theo bà Trần Thị Thúy Hằng, chủ cơ sở mầm non Sơn Ca, cơ sở này hoạt động từ tháng 8-2014, hiện có gần 50 cháu với 10 bảo mẫu và vẫn chưa có giấy phép hoạt động. “Đây là sự việc xảy ra ngoài ý muốn, chúng tôi xin lỗi cha mẹ cháu Long và tất cả phụ huynh” - bà Thúy Hằng nói.

Bà Trần Thị Sáu, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Đồng Hới, cũng lấy làm tiếc vì sự việc bạo hành xảy ra ở một cơ sở mầm non chưa được cấp phép. “Sắp tới, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở để tránh lặp lại vụ việc tương tự” - bà Sáu khẳng định.

Tuy nhiên, bà Sáu cho rằng mình làm đúng chức năng nhiệm vụ là quản lý về mặt chuyên môn, còn trách nhiệm xảy ra sai sót thuộc địa bàn là nơi quản lý hành chính nhà nước. Còn ông Nguyễn Văn Tuế, Chủ tịch UBND phường Nam Lý, lại cho hay do các trường mầm non ở phường chỉ đáp ứng 800-900 cháu nên phường cho phép 7 cơ sở nuôi dạy trẻ khác thành lập. “Phường không có người để quản lý ở trường mầm non, chỉ quản lý về mặt nhà nước. Lẽ ra, chưa hoàn chỉnh thủ tục thì không được hoạt động nhưng do thiếu trường nên mới xảy ra sự việc như trên” - ông Tuế phân bua.

Xử lý nghiêm

Bộ GD-ĐT chiều 6-10 cho biết vừa nhận được báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình về vụ việc 3 bảo mẫu trói chân tay, nhét giẻ vào miệng trẻ. Theo đó, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình đề nghị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo pháp luật.

Theo đại tá Trần Sơn, Trưởng Công an TP Đồng Hới, đơn vị này đã nhận được phản ánh của chị Đinh Thị Thúy Hằng và đang phối hợp với Công an phường Nam Lý xác minh, điều tra mở rộng vụ việc theo tinh thần sai đến đâu, xử lý đến đó.

Y.Anh - H.Phúc

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Phúc ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN