Clip: Trai tráng giẫm đạp, cướp bông để cầu sinh quý tử

Hàng trăm thanh niên lao vào nhau, trèo lên đầu nhau, thậm chí dùng nắm đấm để giằng bông tại hội làng Sơn Đồng, Hoài Đức (Hà Nội).

Chiều 14/3 (tức mùng 6 âm lịch), hàng trăm thanh niên Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) tập trung tại sân đình, chờ cụ Thủ đình cầm giằng bông ra để "cướp" tài lộc.

Cây bông là cây tre đực, gióng đẹp, có độ dài từ 1,15m đến 1,27m và được lựa chọn kỹ càng. Theo quan niệm từ xa xưa, người nào giành được bông thì cả năm sẽ linh ứng, gặp nhiều may mắn, gi đình thịnh vượng, cầu được con cái vì đó là “lộc thánh ban cho".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN