CLIP: Cận cảnh tàu gỗ không người lái, nghi của Trung Quốc dạt vào bờ biển Quảng Trị

Sự kiện: Tin nóng Quảng Trị

Chiếc tàu gỗ này dài 18 m, rộng 4 m, cao 3,5 m, sơn màu xanh xám, trên thân có ghi chữ Trung Quốc kèm số hiệu 0148. Lực lượng chức năng Quảng Trị đã lập biên bản xử lý.

Chiều 26-10, trung tá Hoàng Bách Tùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Triệu Vân - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết người dân địa phương vừa phát hiện một chiếc tàu gỗ không người lái trôi dạt vào bãi biển thôn 8, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày.

Cận cảnh chiếc tàu gỗ nghi của Trung Quốc dạt vào bờ biển Quảng Trị. (Clip: Đồn Biên phòng Triệu An)

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Triệu Vân đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, đưa chiếc tàu gỗ trên vào bờ neo đậu, đồng thời lập biên bản xử lý.

Theo quan sát, chiếc tàu gỗ này dài 18 m, rộng 4 m, cao 3,5 m. Tàu sơn màu xanh xám, trên thân có ghi chữ Trung Quốc kèm số hiệu 0148.

Tại tỉnh Quảng Trị, vào tháng 10-2020, một chiếc tàu gỗ khắc chữ Trung Quốc, dài 15 m, không người lái cũng đã dạt vào bờ biển thôn Thử Luật, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh.

Nguồn: [Link nguồn]

Một căn nhà và phao hàng hải có chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển Thừa Thiên - Huế

Sóng biển đã đẩy một căn nhà nổi cùng 2 phao hàng hải, trong đó một phao có chữ Trung Quốc, trôi dạt vào bờ biển tỉnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ĐỨC NGHĨA ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN