Cháu bé 8 tuổi tử vong với nhiều vết chém: Bố mẹ là nông dân hiền lành

Theo chính quyền địa phương, gia đình cháu bé tử vong với nhiều vết chém trên cơ thể không có mâu thuẫn với cá nhân nào.

Liên quan đến vụ cháu bé 8 tuổi tử vong với nhiều vết chém trên cơ thể, sáng ngày 26/10, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Xuân Huy - Chủ tịch UBND xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Sau khi sự việc xảy ra, cấp ủy và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên chia sẻ nỗi mất mát với gia đình nạn nhân".

Cháu Đ. tử vong với nhiều vết chém trên cơ thể

Cháu Đ. tử vong với nhiều vết chém trên cơ thể

Thông tin về gia đình cháu H.T.Đ. (8 tuổi, học sinh lớp 3), ông Huy cho biết: Bố mẹ cháu Đ. là nông dân thuần túy, sống hiền lành, hòa đồng với bà con thôn xóm.

Từ trước tới nay, gia đình cháu Đ. cũng không có mâu thuẫn hay xô xát gì với cá nhân nào.

Cũng theo người đứng đầu xã Sơn Ninh, bố mẹ cháu Đ. chỉ có 2 người con (1 trai, 1 gái).

Chiều hôm qua (25/10) cháu Đ. được nghỉ học nên ở nhà chơi một mình, còn bố mẹ đi làm ruộng, chị gái cũng không ở nhà.

Đến cuối giờ chiều, khi chị gái về nhà thì thấy em trai nằm gục trước cửa nhà với nhiều vết thương trên cơ thể nên hô hét mọi người đến ứng cứu.

Mặc dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cháu Đ. đã không qua khỏi.

Trong khi đó, một lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn cho biết: "Đơn vị đang huy động tối đa lực lượng, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc, sớm tìm ra hung thủ gây nên cái chết của cháu bé".

Nguồn: [Link nguồn]

Học sinh lớp 3 tử vong với nhiều nhát chém trên cơ thể

Một em học sinh lớp 3 ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh được phát hiện tử vong với nhiều vết chém trên cơ thể.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sỹ Hòa ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN