Chùm ảnh: Rực rỡ mưa sao băng Sư tử

Mưa sao băng Sư tử (Leonids) đạt cực đại với số sao băng dự đoán là 40 vệt/giờ vào rạng sáng ngày 18/11.

Leonids là một trong những trận mưa sao băng đẹp nhất trong năm. Năm nay, mưa sao băng Sư tử đạt cực đại vào rạng sáng ngày 18/11. Đây cũng là thời điểm Mặt trăng hình lưỡi liềm không quá sáng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thưởng thức sao băng.

Trận mưa sao băng Sư tử có chu kỳ 33 năm. Cực đại của chu kỳ này có thể đem đến trận mưa sao băng với hàng trăm vệt/giờ. Tuy nhiên, cực đại gần đây nhất trong chu kỳ này đã xảy ra vào năm 2001.

Dưới đây là một số hình ảnh về mưa sao băng Sư tử được ghi lại tại Mỹ rạng sáng ngày 18/11:

Chùm ảnh: Rực rỡ mưa sao băng Sư tử - 1

Một vệt sao băng của trận mưa sao băng Leonids được nhìn thấy ở Freeland, Maryland, Mỹ

Chùm ảnh: Rực rỡ mưa sao băng Sư tử - 2

Vệt sao băng bay qua bầu trời đầy những ngôi sao nhỏ ở Colorado Springs, Colorado, Mỹ

Chùm ảnh: Rực rỡ mưa sao băng Sư tử - 3

Sao băng Sư tử được ghi vào thời điểm rạng sáng ở Connecticut, Mỹ

Chùm ảnh: Rực rỡ mưa sao băng Sư tử - 4

Cảnh tượng sao băng Sư tử được ghi lại từ sa mạc Ridgecrest, California, Mỹ

Chùm ảnh: Rực rỡ mưa sao băng Sư tử - 5

Christopher Lonske ghi lại một vệt sao băng Leonids trên bầu trời từ ngôi nhà của mình ở Maryville, Tennessee

Chùm ảnh: Rực rỡ mưa sao băng Sư tử - 6

Bức ảnh ghép cho thấy nhiều vệt sao băng Sư tử trên bầu trời ở Dayton, Ohio, Mỹ

Chùm ảnh: Rực rỡ mưa sao băng Sư tử - 7

Sao băng Sư tử hòa lẫn với những ngôi sao đêm trên bầu trời ở sa mạc Ridgecrest, California, Mỹ

Chùm ảnh: Rực rỡ mưa sao băng Sư tử - 8

Nhiếp ảnh gia John Chumack chụp được một vệt sao băng Sư tử trên bầu trời ở Dayton, Ohio, Mỹ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Space) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN