Chùm ảnh: Bộ đội tham gia kiểm soát tại các chốt ngày đầu siết chặt giãn cách

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Lực lượng quân đội được tăng cường cùng với công an và dân quân tự vệ tham gia kiểm soát người dân ra đường trong ngày đầu TP.HCM siết chặt giãn cách xã hội.

Trong ngày đầu TP.HCM siết chặt giãn cách xã hội, lực lượng quân đội được tăng cường tại các chốt, hỗ trợ  các lực lượng kiểm soát người dân ra đường.

Trong ngày đầu TP.HCM siết chặt giãn cách xã hội, lực lượng quân đội được tăng cường tại các chốt, hỗ trợ  các lực lượng kiểm soát người dân ra đường.

Tại chốt trên đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) có các chiến sĩ thuộc Sư đoàn 5, quân khu 7 tham gia.

Tại chốt trên đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) có các chiến sĩ thuộc Sư đoàn 5, quân khu 7 tham gia.

Đây là các chiến sĩ trong số 2.000 quân được Sư đoàn 5, quân khu 7 phân công về hỗ trợ TP.HCM chống dịch.

Đây là các chiến sĩ trong số 2.000 quân được Sư đoàn 5, quân khu 7 phân công về hỗ trợ TP.HCM chống dịch.

Chiến sĩ sư đoàn 5 phối hợp cùng các lực lượng công an, dân quân tự vệ kiểm soát giấy tờ của người dân ra đường.

Chiến sĩ sư đoàn 5 phối hợp cùng các lực lượng công an, dân quân tự vệ kiểm soát giấy tờ của người dân ra đường.

Dưới cái nắng oi bức buổi trưa, 3 chiến sĩ của Sư đoàn 5 tham gia hỗ trợ kiểm soát tại chốt trên đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức, TP.HCM).

Dưới cái nắng oi bức buổi trưa, 3 chiến sĩ của Sư đoàn 5 tham gia hỗ trợ kiểm soát tại chốt trên đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức, TP.HCM).

 Các chiến sĩ phân luồng kiểm soát người dân di chuyển qua chốt.

 Các chiến sĩ phân luồng kiểm soát người dân di chuyển qua chốt.

Lực lượng CSGT kiểm tra giấy đi đường của người dân qua chốt trên đường Phạm Văn Đồng.

Lực lượng CSGT kiểm tra giấy đi đường của người dân qua chốt trên đường Phạm Văn Đồng.

Chiến sĩ công an dùng điện thoại quét mã QR đối với xe chở hàng di chuyển qua địa bàn quận Thủ Đức.

Chiến sĩ công an dùng điện thoại quét mã QR đối với xe chở hàng di chuyển qua địa bàn quận Thủ Đức.

Người dân xuất trình giấy đi đường khi được kiểm tra, hầu hết là người thực hiện nhiệm vụ chống dịch, người làm việc trong các lĩnh vực được phép ra đường thời gian TP siết chặt giãn cách.

Người dân xuất trình giấy đi đường khi được kiểm tra, hầu hết là người thực hiện nhiệm vụ chống dịch, người làm việc trong các lĩnh vực được phép ra đường thời gian TP siết chặt giãn cách.

Một số trường hợp người dân chưa chuẩn bị kịp giấy đi đường mẫu mới thì lực lượng trực chốt xem xét tạo điều kiện cho qua để họ đến cơ quan hoàn chỉnh thủ tục.

Một số trường hợp người dân chưa chuẩn bị kịp giấy đi đường mẫu mới thì lực lượng trực chốt xem xét tạo điều kiện cho qua để họ đến cơ quan hoàn chỉnh thủ tục.

Lực lượng công an và quân đội cùng phối hợp kiểm soát người và phương tiện qua chốt.

Lực lượng công an và quân đội cùng phối hợp kiểm soát người và phương tiện qua chốt.

Người đi xe đạp quay đầu xe khi thấy các lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát trên đường.

Người đi xe đạp quay đầu xe khi thấy các lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát trên đường.

Nguồn: [Link nguồn]

Hơn 1.000 chiến binh quân y tiếp tục lên đường ”vì miền Nam ruột thịt”

Đoàn công tác lần này gồm 1.096 cán bộ, học viên, được chia thành 341 tổ quân y cơ động; trong đó có 264 bác sĩ, 73 cán...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HOÀNG GIANG ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN