Chủ tịch nước và phu nhân dâng hương, thả cá chép ở Bến Nhà Rồng

Sáng nay (2/2), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng kiều bào tiêu biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương và thả cá chép tại Bến Nhà Rồng. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Xuân quê hương 2024 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với UBND TPHCM tổ chức tại TPHCM.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân, lãnh đạo TPHCM và gần 200 kiều bào đã dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Sau đó, Chủ tịch nước chủ trì lễ thả cá chép truyền thống ngày ông Công ông Táo tại Bến Nhà Rồng (quận 1, TPHCM).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân thả cá chép tại Bến Nhà Rồng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân thả cá chép tại Bến Nhà Rồng.

Chủ tịch nước và phu nhân cùng đoàn kiều bào cũng đã dâng hoa tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Chủ tịch nước và phu nhân cùng đoàn kiều bào cũng đã dâng hoa tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Đoàn đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực đã sẵn sàng hy sinh quên mình, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng đoàn kiều bào dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng đài Người ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ (ảnh: Quốc Thanh).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng đoàn kiều bào dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng đài Người ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ (ảnh: Quốc Thanh).

Chủ tịch nước cùng đoàn kiều bào dự chương trình Xuân quê hương chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ (ảnh: Quốc Thanh).

Chủ tịch nước cùng đoàn kiều bào dự chương trình Xuân quê hương chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ (ảnh: Quốc Thanh).

Chương trình Xuân quê hương 2024 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với UBND TPHCM tổ chức với chủ đề “TPHCM - viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”, diễn ra từ ngày 1-2/2 (ngày 22 và 23 tháng Chạp). Các hoạt động mang ý nghĩa hướng về nguồn cội, khích lệ tinh thần yêu nước, gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước.

Trong ngày 2/2, lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt, biểu dương đoàn kiều bào tiêu biểu trong việc đóng góp vào sự phát triển của đất nước; họp mặt kiều bào "Mừng xuân Giáp Thìn - 2024" và thưởng thức ẩm thực quê hương.

Nguồn: [Link nguồn]

Từ sáng sớm nay (22 tháng Chạp) nhiều gia đình tất bật mang cá chép đến sông, hồ phóng sinh tiễn ông Công ông Táo với sự trợ giúp của các tình nguyện viên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Uyên Phương - Ngô Tùng ([Tên nguồn])
Ngày ông Công ông Táo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN